Ngày 13/7, hãng thông tấn Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, phủ nhận thông tin của Axios về lập trường của Moscow đối với thỏa thuận hạt nhân Iran-Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga gọi tin trên tạp chí Axios của Mỹ về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Iran ký kết thỏa thuận hạt nhân với Mỹ trong đó đồng ý không làm giàu uranium là “chiến dịch chính trị bẩn thỉu”.

“Truyền thông phương Tây tiếp tục thể hiện rõ bản chất thực sự của họ - một công cụ trong tay giới tinh hoa chính trị, cộng đồng tình báo và cái gọi là nhà nước ngầm, không ngần ngại bất kỳ phương pháp nào, bao gồm cả khiêu khích trực tiếp và tạo tin giả. Gần đây, Axios thường hoạt động như một “bể chứa” thông tin sai lệch có chủ đích.”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nói.

Trước đó, ngày 12/7, Tạp chí Axios có trụ sở tại Arlington, Mỹ đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Iran chấp nhận thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, không làm giàu uranium.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên phải) và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian tại Moscow tháng 1/2025. Ảnh: Điện Kremlin/Getty.

Tin nói, ông Putin đã thông báo với cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các quan chức Iran rằng, ông ủng hộ ý tưởng về một thỏa thuận hạt nhân, trong đó Iran không làm giàu uranium.

Theo Axios, phía Nga cũng đã thông báo cho chính phủ Israel về lập trường của ông Putin liên quan đến hoạt động làm giàu uranium của Iran.

 Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, đây rất có thể là một “chiến dịch chính trị bẩn thỉu” khác đang được phát động nhằm mục đích leo thang căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân Iran.

Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại lập trường của Moscow, nhấn mạnh cần phải giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh chương trình hạt nhân Iran bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao.

“Chúng tôi đã liên tục và nhiều lần nhấn mạnh cần phải giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh chương trình hạt nhân Iran chỉ bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao, và bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ tìm ra các giải pháp mà cả hai bên đều chấp nhận được.”, Bộ Ngoại giao Nga nói; kêu gọi truyền thông thế giới dựa vào các nguồn thông tin chính thống, tập trung vào vấn đề và không phát tán thông tin giả.

leftcenterrightdel
 Iran nhiều lần tuyên bố, làm giàu uranium vì mục đích hòa bình là quyền không thể thương lượng của nước này. Ảnh: Tasnim.

Phản ứng về tin của Axios, ngày 12/7, hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn tin tin cậy từ Tehran đã bác bỏ thông tin cho rằng, Tổng thống Nga Putin đã kêu gọi Iran đồng ý về một thỏa thuận hạt nhân, trong đó loại trừ việc làm giàu uranium.

Nguồn tin cho biết, Iran chưa nhận được bất kỳ thông điệp nào từ ông Putin liên quan đến thỏa thuận hạt nhân làm giàu bằng 0 với Mỹ.

Nguồn tin nhấn mạnh, không có vấn đề nào như vậy được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp gần đây nhất giữa Tổng thống Nga với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi.

Nguồn tin cho biết, không có thông điệp nào liên quan đến việc làm giàu uranium bằng 0 được trao đổi qua các kênh liên lạc giữa Nga và Iran sau cuộc gặp này.

Chính quyền Iran nhiều lần nhấn mạnh, các hoạt động làm giàu uranium vì mục đích hòa bình là quyền của nước này và là một ranh giới đỏ, không thể là đối tượng đàm phán hoặc thương lượng.

Văn Phong/Sputnik, Tasnim, Axios