Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 24/6, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết, Washington và Tehran đang trong giai đoạn thảo luận ban đầu về việc nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

“Các cuộc đối thoại rất hứa hẹn. Chúng tôi rất hy vọng. Bây giờ là lúc ngồi lại với người Iran và đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện.”, ông Witkoff nói.

Đặc phái viên Mỹ cho biết, các cuộc đối thoại, bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp thông qua trung gian, đã được tiến hành nhằm đưa các bên quay lại bàn đàm phán sau các cuộc không kích của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Mỹ và Iran đã lên lịch tiến hành vòng đàm phán mới ngày 15/6, tuy nhiên kế hoạch này đã không diễn ra sau khi rạng sáng ngày 13/6, Israel đã thực hiện chiến dịch quân sự chống Iran với cáo buộc nước này bí bật thực hiện chương trình hạt  nhân quân sự.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh bề mặt cơ sở hạt nhân ngầm Fordow của Iran sau cuộc tấn công sáng 22/6 của Mỹ. Nguồn: MAXAR.

Iran phản bác các cáo buộc và đáp trả bằng những cuộc tấn công tên lửa. Hai bên cùng thực hiện các cuộc không kích ăn miếng trả miếng trong suốt 12 ngày.

Rạng sáng ngày 22/6, giờ Tehran, sau những hối thúc của Israel, quân đội Mỹ tham chiến với việc huy động phi đội máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit và sử dụng bom xuyên phá boong ke hạng nặng GBU-57, tấn công vào 3 cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran là Fordow, Natanz và Esfahan, với mục tiêu phá hủy hoặc làm suy yếu nghiêm trọng chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo.

Sau cuộc tấn công, Tổng thống Mỹ Donal Trump cũng như người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth tuyên bố, chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy.

leftcenterrightdel
  Iran đã thực hiện cuộc tấn công trả đũa vào Al Udeid-căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, nơi đồn trú của hơn 10.000 binh sĩ Mỹ. Nguồn: Defence_Index.

Tehran trả đũa bằng cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ Al Udeid của Mỹ tại Qatar vào tối ngày 23/6, đồng thời tuyên bố, phía Iran không có ý định leo thang thêm nữa.

Mỹ cũng không đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ Al Udeid.

Trong cuộc họp báo ngày 22/6, ông Hegseth lưu ý, Mỹ không muốn chiến tranh với Iran; và rằng, cuộc tấn công sáng trước đó chỉ nhằm phá hủy chương trình hạt nhân của Tehran, mà Washington và Tel Aviv coi là một mối đe dọa, chứ không có mục đích thay đổi chế độ ở quốc gia Hồi giáo.

leftcenterrightdel
 Sau cuộc tấn công sáng 22/6 của Mỹ, ông Trump khuyến cáo, Iran nên.. làm hòa. Nguồn: @realDonaldTrump.

Ngày 24/6, ông Trump tuyên bố, Israel và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với sự trung gian của Qatar.

Tổng thống Mỹ cũng khuyến cáo Iran nên… làm hòa.

“Hoặc là sẽ có hòa bình, hoặc là Iran sẽ phải chịu một thảm họa còn lớn hơn rất nhiều so với những gì đã xảy ra trong tám ngày qua.”, ông Trump cảnh báo, nói rằng, vẫn còn rất nhiều mục tiêu khác ở Iran.

“Nhưng nếu hòa bình không đến nhanh, chúng tôi sẽ nhằm tới những mục tiêu còn lại với độ chính xác, tốc độ và kỹ năng cao.”, Tổng thống Mỹ nói.

Văn Phong/DW, Sputnik