Ngày 28/1, truyền thông Iran dẫn phát biểu của Ngoại trưởng nước này Hossein Amirabdollahian, cho biết, sau quá trình điều tra ban đầu, các tổ chức tình báo và an ninh tin rằng, vụ tấn công vào Đại sứ Azerbaijan tại Tehran trước đó, không phải là một hoạt động khủng bố có tổ chức, mà mang động cơ cá nhân.

Vụ tấn công xảy ra vào sáng ngày 27/1. Một người đàn ông (đi cùng con gái) đã đột nhập vào Đại sứ quán Azerbaijan qua chốt bảo vệ với một khẩu súng trường tấn công Kalashnikov.

leftcenterrightdel
 Vụ tấn công bằng súng nhắm vào Đại sứ Azerbaijan tại Tehran. Nguồn: Tasnim.

Tay súng đã giết chết người đứng đầu bộ phận an ninh tại đây và làm 2 người khác bị thương.

Theo Cảnh sát trưởng Tehran, Hossein Rahimi, các lực thực thi pháp luật nước này đã phản ứng lập tức với vụ việc và bắt giữ kẻ tấn công.

leftcenterrightdel
Tay súng đột nhập vào Đại sứ Azerbaijan tại Tehran với súng trường tấn công Kalashnikov. Nguồn: Tasnim.

Quá trình thẩm vấn ban đầu, nghi phạm đã đề cập các vấn đề cá nhân và gia đình như là động cơ đằng sau vụ tấn công.

Tướng Rahimi tiết lộ, nghi phạm là một công dân Iran, người đã kết hôn với một phụ nữ Azerbaijan và tuyên bố đến Đại sứ quán Azerbaijan để cứu vợ mình.

leftcenterrightdel
 Ngoại trưởng Iran thăm nạn nhân bị thương trong vụ tấn công tại Đại sứ quán Azerbaijan. Ảnh: Amin Ahouei.

Sau vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công.

Ngoại trưởng Iran, Amirabdollahian cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Azerbaijan Jeyhun Bayramov, bày tỏ, Tehran sẵn sàng hợp tác toàn diện để làm sáng tỏ các khía cạnh của vụ việc.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã chỉ thị mở cuộc điều tra nghiêm túc về vụ tấn công.

Văn Phong/Tasnim, FNA