Một nhà ngoại giao Belarus đã bị trọng thương trong một cuộc tấn công vào Đại sứ quán nước này ở London, Anh vào tối ngày 19/12, thông cáo của Bộ Ngoại giao Belarus hôm 20/12 nói.

"Đại sứ quán Belarus ở London đã bị tấn công vào tối ngày 19/12. Ban đầu, một nhóm cực đoan đã phá hỏng mặt tiền tòa nhà cơ quan đại diện ngoại giao của Kiev ở Anh, sau đó hành hung các nhà ngoại giao có mặt tại đây khiến một người bị trọng thương phải hỗ trợ y tế khẩn cấp.", tuyên bố viết.

leftcenterrightdel
Đại sứ quán Belarus ở London, Anh. Ảnh: Alex Kokcharov/Twitter, 

Đại biện lâm thời của Anh đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Belarus để trao công hàm bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ của Kiev. Belarus cũng yêu cầu điều tra triệt để vụ việc và xử lý những người phạm tội.

Theo Bộ Ngoại giao Belarus, nhà ngoại giao bị thương được chẩn đoán gãy mũi, chấn động não nhẹ và gãy răng.

"Sau khi lực lượng thực thi pháp luật đến, những kẻ cực đoan đã cố gắng tẩu thoát, tuy vậy, một số kẻ đã bị cảnh sát bắt giữ", tuyên bố viết.

Bộ Ngoại giao Belarus xác định, những kẻ tấn công Đại sứ quán nước này ở London có thể là thành viên của nhóm di cư cực đoan Nadzeya.

Văn Phong/TASS