Trường hợp không chấp hành nghĩa vụ nộp phạt, ba đối tượng gồm: Bùi Thị Ngân (SN 1969), Bùi Văn Nội (SN 1977) và Bùi Văn Anh (SN 1987) sẽ phải chịu thêm 8 năm tù giam cho mỗi người.
Trước đó, vào tháng 11/2023 tại bang Pahang, các lực lượng chức năng đã tiến hành đột kích một ngôi nhà gần Vườn quốc gia Taman Negara và phát hiện hơn 1.000 bộ phận động vật hoang dã, bao gồm: 26 túi chứa nanh và vuốt của gấu, 17 túi chứa nanh, râu và vuốt của hổ, 20 túi đựng các miếng thịt hổ đã được chế biến, 13 túi mật gấu, 11 mũi heo rừng, 1 gói lông nhím, 2 túi chứa sừng của động vật hoang dã, 2 đầu nai và 1 phần đầu dê sa mạc, 3 phần răng voi, 4 bộ răng động vật hoang dã, 4 túi chứa các bộ phận và 45 túi chứa thịt các loài động vật hoang dã chưa xác định.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 1 chiếc ô tô, 4 cuộn dây và 5 chiếc bẫy. Bùi Thị Ngân cùng hai em trai là Bùi Văn Nội và Bùi Văn Anh đã bị xác định phạm 15 tội danh khác nhau theo Đạo luật Bảo tồn Loài Hoang dã năm 2010 liên quan đến hành vi tàng trữ và bẫy săn bắt trái phép các loài được bảo vệ.
Tuy nhiên, do các mức phạt được áp dụng theo nguyên tắc chấp hành đồng thời, mỗi đối tượng sẽ chỉ phải thi hành mức án tù cao nhất là 12 năm. Tòa án cũng quy định nếu không thực hiện nghĩa vụ nộp phạt, mỗi đối tượng sẽ phải chịu thêm 8 năm tù.
    |
 |
| Tang vật thu giữ trong vụ việc. (Ảnh: Harian Metro) |
Ba đối tượng trên không phải là những người Việt Nam đầu tiên bị tuyên án ở nước ngoài vì hành vi săn bắt, buôn bán, tàng trữ trái phép động vật hoang dã.
Trong những năm gần đây, ENV ghi nhận nhiều trường hợp công dân Việt Nam bị bắt giữ, xét xử và thậm chí phải chấp hành hình phạt tù tại các quốc gia khác do các tội phạm về động vật hoang dã.
Cụ thể, ngày 24/2/2026, đối tượng Trần Huy Bảo (SN 1972) bị cơ quan chức năng Nam Phi bắt giữ tại sân bay Cape Town (Nam Phi) khi đang tìm cách bỏ trốn khỏi quốc gia này. Ông Bảo bị cáo buộc liên quan đến vụ dàn dựng trộm 98 chiếc sừng tê giác tại trang trại Voi Game Lodge.
Ngày 9/2/2026, một người đàn ông Việt bị bắt giữ khi đang quá cảnh tại sân bay Thái Lan trên đường di chuyển từ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Congo đến Lào cùng tang vật là 6 khúc sừng tê giác nặng gần 12kg.
Ngày 28/1/2026, Tòa án Đài Trung đã tuyên phạt một lao động bất hợp pháp người Việt Nam 8 năm 2 tháng tù giam, vì hành vi săn bắn và buôn bán trái phép một cá thể mèo hoang và một cá thể mèo rừng - thuộc loài được bảo vệ. Ngày 19/8/2025, một người phụ nữ quốc tịch Việt Nam đã bị bắt giữ tại sân bay Thái Lan cùng với tang vật là 7 khúc sừng tê giác, hàng trăm móng, nanh sư tử và hổ. Theo một số nguồn tin, người này đang trên đường vận chuyển số tang vật trên từ Mozambique đến Lào.
Ngày 15/3/2025, hai công dân Việt Nam, 36 và 43 tuổi đã bị bắt giữ tại Angola cùng tang vật là 31 khúc ngà voi và gần 1.200 mảnh ngà voi đã được cắt thành hình được chôn giấu trong sân một khu đô thị. Ngày 2/2/2024, hai người đàn ông Việt Nam đã bị bắt giữ tại Mozambique vì hành vi vận chuyển 19 khúc sừng tê giác và 18 móng sư tử. Một số nguồn tin cho biết một trong hai đối tượng đã bị tuyên án 14 năm tù giam và 55 triệu tiền Mozambique (tương đương khoảng 22 tỉ đồng).
Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV, chia sẻ: “Bên cạnh quy định pháp luật ngày càng hoàn thiện, năng lực phát hiện và xử lý tội phạm về động vật hoang dã của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao. Liên tiếp nhiều vụ việc người Việt bị bắt giữ và phạt tù ở nước ngoài cho tội phạm về động vật hoang dã là một hồi chuông cảnh tỉnh đến các đối tượng đã và đang có ý định trục lợi từ động vật hoang dã dù ở bất cứ đâu. Chúng tôi khuyến cáo cộng đồng cần tìm hiểu và tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam và nước ngoài để tránh các hậu quả pháp lý đáng tiếc. Đừng đánh đổi tương lai của bản thân và gia đình vì lợi ích trước mắt”.
Tại Việt Nam, trong số 165 vụ án về động vật hoang dã đã được ENV ghi nhận kết quả xét xử trong năm 2025, gần 50% các đối tượng đã phải nhận hình phạt tù với mức phạt tù trung bình lên tới 4,27 năm tù – cho thấy rủi ro đáng kể với các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội về động vật hoang dã trong nước.