Phát biểu với báo chí hôm 14/6, ông Esmaeil Kowsari- thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại- Quốc hội Iran cho biết, Tehran đang cân nhắc đóng eo biển Hormuz, tuyến đường quan trọng đối với nguồn cung cấp dầu cho thị trường thế giới, sau các cuộc tấn công của Israel vào nước này vào sáng 13/6.
“Vấn đề đóng eo biển Hormuz hiện đang được xem xét và Iran sẽ đưa ra quyết định mà không do dự.”, ông Kowsari nói.
Rạng sáng ngày 13/6, quân đội Israel (IDF) phát động một chiến dịch tấn công phủ đầu quy mô lớn chống Iran mang tên “Sư Tử trỗi dậy”.
Trong khuôn khổ chiến dịch này, trên cơ sở thông tin tình báo, không quân Israel đã huy động 200 máy bay chiến đấu cùng nhiều drone, thực hiện hàng loạt cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu quân sự và các cơ sở thuộc chương trình hạt nhân của Iran.
    |
 |
Từ đêm 13/6 đến chiều 14/6, Iran đã thực hiện 5 đợt tấn công Israel. Trong ảnh là loại drone cảm tử Arash mà Iran sử dụng tấn công Israel. Ảnh: IRNA. |
Các cuộc tấn công cũng nhằm vào hệ thống chỉ huy quân sự cấp cao cũng như các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran.
Sáng ngày 14/6, truyền thông Iran cho biết, các cuộc tấn công của Israel khiến nhiều quan chức quân sự cấp cao của nước này tử nạn, bao gồm Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran- tướng Mohammad Hossein Baqeri, Tư lệnh IRGC- tướng Hossein Salami, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbia- tướng Gholam Ali Rashid, Tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ IRGC- tướng Amir Ali Hajizadeh.
Ngoài ra, 6 nhà khoa học hạt nhân Iran cũng đã thiệt mạng.
Iran cảnh báo Mỹ, Pháp và Anh rằng, Tehran sẵn sàng tấn công các căn cứ của họ nếu ủng hộ Israel; lưu ý, Tehran sẽ tiến hành các đòn tấn công quy mô lớn hơn nhằm vào nhà nước Do Thái.
    |
 |
Hai Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, tướng Mahdi Rabbani phụ trách tác chiến và tướng Gholamreza Mehrabi phụ trách tình báo quân sự tử nạn trong các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Tasnim. |
    |
 |
Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran Khamenei tuyên bố, Israel đã “phạm sai lầm nghiêm trọng”. Ảnh: IRNA. |
“Iran chính thức tuyên bố với Pháp, Anh và Mỹ rằng, quốc gia Hồi giáo sẽ thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn hơn chống Israel. Bất kỳ quốc gia nào giúp vô hiệu hóa các cuộc tấn công của Iran vào Israel sẽ trở thành mục tiêu: bao gồm các căn cứ quân sự của họ ở Vịnh Ba Tư, cũng như tàu thuyền trên vùng biển Vịnh Ba Tư và Biển Đỏ.”, truyên thông địa phương dẫn tuyên bố của Chính phủ Iran cho biết.
Ngày 14/6, Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei tuyên bố, Israel đã “phạm sai lầm nghiêm trọng” mà hậu quả sẽ khiến họ trở nên bất lực.
“Cần phải hành động mạnh mẽ và điều đó sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ không khoan nhượng với họ. Cuộc sống của họ chắc chắn sẽ trở nên ảm đạm.”, Đại Giáo chủ Khamenei nói.
Chiều ngày 14/6, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 2 Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran tử nạn, gồm Chuẩn tướng Mahdi Rabbani phụ trách tác chiến và Chuẩn tướng Gholamreza Mehrabi phụ trách tình báo quân sự.