Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ Thông tin Iran (ICT) Issa Zarepour cho biết, hôm 27/9, Cơ quan Hàng không Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã phóng thành công vệ tinh quân sự Noor-III (light-III), lên quỹ đạo cách Trái đất 450 km.

leftcenterrightdel
 Vụ phóng vệ tinh được thực hiện ngày 27/9. Ảnh: Farsnews.

Theo Tư lệnh IRGC Thiếu tướng Hossein Salami, dữ liệu, thông tin và hình ảnh do vệ tinh mới thu thập sẽ đáp ứng các yêu cầu trong hoạt động tình báo của IRGC.

Tướng Salami cũng tiết lộ, vệ tinh mới nặng hơn 7 kg so với phiên bản Noor-II và có công nghệ tiên tiến hơn.

leftcenterrightdel
 Vệ tinh được phóng bởi tên lửa đẩy Qassed. Ảnh: Tasnim.

IRGC đã phóng vệ tinh quân sự đầu tiên của Iran, Noor-I, vào tháng 4/2020 và Noor-II vào tháng 3/2022.

Cả ba vệ tinh đều được phóng bởi tên lửa đẩy Qassed do Cơ quan Hàng không Vũ trụ IRGC thiết kế và sản xuất.

Với những thành công đạt được, Iran trở thành một trong 10 quốc gia hàng đầu thế giới có khả năng phát triển và phóng vệ tinh.

leftcenterrightdel
  Tên lửa đẩy Qassed do Cơ quan Hàng không Vũ trụ IRGC thiết kế và sản xuất. Ảnh: Farsnews.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ca ngợi vụ phóng là một “thắng lợi quốc gia”, mô tả thành tích này là một dấu hiệu khác cho thấy sự thất bại của các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại nước này.

Iran đang tìm cách mở rộng lĩnh vực hàng không vũ trụ để có thể sử dụng vệ tinh cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm quản lý đất nông nghiệp, tài nguyên - môi trường và các hoạt động nghiên cứu.

Văn Phong (theo truyền thông Iran)