Truyền thông Iran dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết, nước này và Nga đã hoàn tất các thỏa thuận cho phép Moscow chuyển giao cho Tehran chiến đấu cơ Sukhoi Su-35, trực thăng tấn công Mi-28 và máy bay huấn luyện đa năng 2 động cơ phản lực Yak-130.

Tin không nêu chi tiết giá trị thỏa thuận cũng như số lượng máy bay cung cấp và thời điểm chuyển giao.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, tướng Mahdi Farahi nói, các máy bay quân sự tiên tiến này sẽ được Iran triển khai và quá trình này hiện đang được tiến hành.

leftcenterrightdel
 Chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 do Nga sản xuất. Nguồn: Tasnim.

Tướng Farahi lưu ý, Iran có đội trực thăng quân sự hùng hậu nhất khu vực về số lượng và phi đội trực thăng đã được nâng cấp khả năng thông qua một số dự án.

Iran đã không thực hiện bất kỳ thương vụ máy bay chiến đấu mới nào trong những năm gần đây, ngoại trừ một số máy bay chiến đấu MiG-29 Fulcrum mua từ Nga vào những năm 1990.

Iran và Nga đã ký các thỏa thuận lớn để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng và quân sự.

leftcenterrightdel
 Trực thăng tấn công Mi-8. Nguồn: Tasnim.

Vào tháng 9/2023, Lực lượng Không quân Iran đã nhận được máy bay phản lực huấn luyện Yak-130 đầu tiên do Nga sản xuất.

Loại máy bay huấn luyện hai chỗ ngồi hạng nhẹ tiên tiến này sẽ cho phép các phi công quân sự Iran trải qua khóa huấn luyện vận hành máy bay chiến đấu thế hệ 4+ và thế hệ thứ 5, như Sukhoi Su-57.

Thông tin liên quan, Iran vừa đưa vào biên chế 2 tàu chiến thế hệ mới đa thân Sayyad Shirazi và Hassan Baqeri.

leftcenterrightdel
 Máy bay huấn luyện đa thân Yak-130 của Không quân Iran. Nguồn: Tasnim.

Đáng lưu ý, các tàu được trang bị các loại tên lửa khác nhau.

Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Ali Reza Tangsiri tiết lộ, các tàu Sayyad Shirazi và Hassan Baqeri được trang bị 6 tên lửa Sayyad-3, có khả năng phát hiện mục tiêu trong phạm vi 150 km.

Hơn nữa, mỗi tàu còn được lắp đặt 16 tên lửa phóng thẳng đứng Navvab sản xuất trong nước.

leftcenterrightdel
 Chiến hạm đa thân thế hệ mới do Iran sản xuất. Nguồn: Tasnim.

Tướng Tangsiri lưu ý, các tên lửa trên tàu có thể bao phủ bán kính từ 40 - 750 km.

Đô đốc Tangsiri cho biết, các tàu chiến thế hệ mới được sản xuất với sự tham gia của 103 công ty và 32 trường đại học.

Mỗi tàu nặng 600 tấn, được trang bị 4 động cơ đẩy và có thể mang theo một trực thăng tấn công và 3 tàu hộ tống hạng nhẹ.

Văn Phong/Tasnim