Khuya ngày 23/12, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya thông tin, lực lượng cứu hộ nước này đã tìm thấy xác của chiếc máy bay phản lực thương mại Falcon 50 mất tích vào tối trước đó cùng ngày, cách làng Kesikkavak, huyện Haymana, tỉnh Ankara 2 km về phía nam
Theo ông Yerlikaya, chiếc Falcon 50, số đuôi 9H-DFJ, trên đường trở về Tripoli, Libya đã bị mất liên lạc khoảng gần nửa giờ sau khi cất cánh từ sân bay Esenboga, Ankara. Một cuộc điều tra đã được phía Thổ Nhĩ Kỳ khởi động.
    |
|
| Lực lượng cứu hộ tìm tháy xác máy bay khuya ngày 23/. Nguồn: AA. |
Giám đốc Truyền thông Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Burhanettin Duran, cho biết, chiếc máy bay chở Tham mưu trưởng Quân đội Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNU), Trung tướng Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, cùng 4 tướng lĩnh trong phái đoàn của ông và 3 thành viên phi hành đoàn, đã cất cánh từ Sân bay Esenboga, Ankara lúc 20h17’ tối 23/12 giờ địa phương (0h17’ rạng sáng 24/12, giờ Việt Nam) và phát tín hiệu khẩn cấp lúc 20h33’, do sự cố điện.
    |
 |
| Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Chính phủ GNU Libya, Mohammed al-Haddad. Ảnh: WorldTimesWT. |
Máy bay đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp khi đang trên không phận huyện Haymana, phía nam Ankara và được điều hướng trở lại Sân bay Esenboga và các công tác ứng phó khẩn cấp trên mặt đất đã được kích hoạt.
Máy bay bắt đầu hạ độ cao để hạ cánh khẩn cấp nhưng đã biến mất khỏi màn hình radar lúc 20h36’, sau đó mất liên lạc hoàn toàn.
    |
|
| Tai nạn xảy ra sau chuyến thăm của các tướng lĩnh miền Tây Libya tới Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: HewadPress. |
Thời điểm gặp nạn, trên máy bay có tướng al-Haddad, 4 tướng lĩnh phụ tá (gồm Tướng Futuri Gribel- Tư lệnh Lục quân Libya, Tướng Mahmoud Al-Qatawi- Giám đốc cơ quan sản xuất quân sự, Mohammed Al-Asawi Diab- Trợ lý Tham mưu trưởng và nhiếp ảnh gia quân sự thuộc văn phòng Tham mưu trưởng Mohammed Omar Ahmed Mahjoub) và 3 thành viên phi hành đoàn.
    |
 |
| Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler (bên phải) và Tổng Tham mưu trưởng quân đội GNU Libya, Tướng Muhammad al-Haddad tại Ankara, ngày 23/12 Ảnh: AA. |
    |
 |
| Từ trái sang Tư lệnh Lục quân Libya- Tướng Gribel, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội GNU Libya- Tướng al-Haddad cùng Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Guler (giữa) và hai tướng lĩnh đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, tại Ankara, ngày 23/12. Nguồn: syed_bacha. |
Ông Duran cho biết, các đội tìm kiếm từ Bộ Nội vụ đã được điều động ngay lập tức và xác máy bay đã được tìm thấy trong đêm.
Thủ tướng Chính phủ GNU, Abdulhamid Dbeibah, xác nhận, ông đã nhận được báo cáo về cái chết của Tham mưu trưởng Quân đội, tướng al-Haddad, sau khi chiếc máy bay chở ông gặp tai nạn thảm khốc.
    |
|
| Hiện trường máy bay rơi. Nguồn: Libyatoday24. |
Tướng al-Haddad là chỉ huy quân sự cấp cao ở miền Tây Libya. Ông đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực do Liên Hợp Quốc làm thúc đẩy nhằm thống nhất quân đội Libya, vốn đang bị chia rẽ cùng với 2 chính phủ tồn tại đồng thời gồm Chính phủ đoàn kết dân tộc - GNU được quốc tế công nhận ở thủ đô Tripoli- miền Tây và Chính phủ ổn định quốc gia (GNS) ở miền Đông đất nước, do Quyền Thủ tướng Osama Hamada lãnh đạo, được ủng hộ bởi Hạ viện và Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của tướng Khalifa Haftar.
    |
 |
| Chiếc máy bay gặp nạn bùng cháy khi tiếp đất. Nguồn: WorldTimesWT. |
    |
 |
| Xác chiếc máy bay gặp nạn được tìm thấy khuya ngày 23/12. Ảnh: AA. |
Hôm 23/12, ông al-Haddad đã có cuộc hội đàm cấp cao tại Ankara với tư cách là khách mời chính thức của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Selçuk Bayraktaroğlu.
Tướng Bayraktaroğlu đã đón tiếp người đồng cấp Libya bằng một nghi thức quân sự trước khi tiến hành hội đàm song phương.
Theo giới thạo tin, cuộc gặp tập trung vào hợp tác quốc phòng và an ninh khu vực.
    |
|
| Một camera an ninh dường như ghi lại khoảnh khắc máy bay rơi. Nguồn: WorldTimesWT. |
Các cuộc gặp cấp phái đoàn cũng được tổ chức, với sự tham gia của Tư lệnh Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Metin Tokel và Tư lệnh Lục quân Libya, Trung tướng Futuri Gribel.
Liên quan đến quan hệ 2 nước, hôm 22/12, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua một nghị quyết gia hạn nhiệm vụ đóng quân tại Libya thêm 2 năm nữa.