leftcenterrightdel
Ô tô xếp hàng mua xăng ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/3, khi giá xăng ở mức khoảng hơn 31.000 đồng/lít. Ảnh: Kim Hoyoung.

Ngày 26/3, tại Hội nghị rà soát kinh tế khẩn cấp, Bộ Tài chính và kinh tế Hàn Quốc đã công bố phương án ứng phó kinh tế khẩn cấp, trước những tác động từ tình hình chiến sự Trung Đông. 

Cùng với áp dụng chế độ giá trần xăng dầu bán lẻ trong nước, mức giảm thuế nhiên liệu sẽ được nâng từ 10% lên 25% đối với dầu diesel và từ 7% lên 15% đối với xăng.

Với điều chỉnh này, tổng thuế trên mỗi lít dầu diesel sẽ giảm từ 523 won xuống 436 won (giảm 87 won, khoảng 1.520đ), còn xăng từ 763 won xuống 698 won (giảm 65 won, khoảng 1.135đ).

Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến sửa đổi thông tư thi hành liên quan tại cuộc họp Nội các ngày 31/3 tới đây và áp dụng từ ngày 1/4, đồng thời cho phép áp dụng hiệu lực hồi tố từ ngày 27/3 đối với các lô hàng đã xuất hoặc khai báo nhập khẩu trước thời điểm ban hành.
Chế độ giá trần xăng dầu mà Chính phủ chuẩn bị công bố lần hai sẽ được mở rộng áp dụng thêm cho dầu diesel dùng cho tàu biển.

Ngoài ra, tỉ lệ trợ cấp liên kết giá dầu diesel cho xe tải và xe buýt sẽ được nâng tạm thời từ 50% lên 70% đến hết tháng 4, và có thể xem xét gia hạn nếu cần thiết.

Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường quản lý bằng cách kiểm tra toàn diện biến động giá tại 1.318 trạm xăng bình ổn trên toàn quốc, đồng thời siết chặt giám sát thị trường, bao gồm điều tra hành vi thông đồng giá cả. 

Chiến dịch tiết kiệm năng lượng toàn dân cũng sẽ được triển khai. Bên cạnh quy định cấm luân phiên xe theo số cuối biển số xe đối với khu vực công nhằm cắt giảm lượng sử dụng năng lượng, Chính phủ Hàn Quốc sẽ thúc đẩy sự tham gia của cả khu vực tư nhân thông qua các ưu đãi theo địa phương như giảm phí bãi đỗ xe công cộng.

Seoul sẽ đảm bảo các nguồn nhập khẩu thay thế ngoài 24 triệu thùng dầu nhập khẩn cấp từ UAE, nguồn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) thay thế từ Qatar thông qua các thỏa thuận hoán đổi. 

leftcenterrightdel
 Khách hàng chờ mua xăng ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/3. Ảnh: Kim Hoyoung.

Đồng thời, tỉ lệ vận hành nhà máy điện hạt nhân sẽ được nâng từ 70% lên trên 80%, và giới hạn 80% đối với nhiệt điện than sẽ được dỡ bỏ. Thời điểm đóng cửa hai nhà máy nhiệt điện than cũng sẽ được gia hạn.

Một chương trình hỗ trợ đặc biệt quy mô 1.500 tỉ won (995 triệu USD, tương đương khoảng 26.219 tỉ đồng) cũng sẽ được triển khai nhằm hỗ trợ nhập khẩu thay thế và vốn vận hành khẩn cấp cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình Trung Đông.

Nếu chi phí mua hàng tăng do nhập khẩu thay thế, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng hạn mức cho vay tương ứng với phần chênh lệch và mở rộng hỗ trợ lãi suất, với mức ưu đãi tối đa 2,3%. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ vốn vận hành khẩn cấp và gia hạn thời hạn vay. 

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Tài chính và kinh tế Hàn Quốc Koo Yun-cheol khẳng định, cho đến khi chiến sự Trung Đông kết thúc và kinh tế toàn cầu hoàn toàn ổn định trở lại, tất cả các bộ ngành sẽ phối hợp chặt chẽ để kiểm tra toàn diện mọi lĩnh vực như giá cả, chuỗi cung ứng, khu vực dễ tổn thương, thị trường ngoại hối, tài chính và sẵn sàng ứng phó ngay khi cần thiết.

Văn Phong/KBS