Ngày 23/9, Chính phủ Nhật Bản cho biết, sẽ cần bổ sung nguồn quỹ cho trợ cấp xăng dầu, trong bối cảnh nguồn cung gián đoạn xuất phát từ cuộc chiến ở Trung Đông.
Theo nguồn tin, Chính phủ Nhật Bản hiện đang lên kế hoạch sử dụng quỹ dự phòng, trong bối cảnh lo ngại gia tăng do cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran chưa có dấu hiệu lắng dịu.
Khoản trợ cấp ban đầu triển khai từ ngày 19/3 và có hiệu lực trong một tuần tiêu tốn khoảng 280 tỉ yên (khoảng 1,7 tỉ đô la).
Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, Chính phủ hiện xác định cần thêm kinh phí để duy trì các khoản trợ cấp dài hơi hơn.
Các quan chức dự định sử dụng khoảng 800 tỉ yên (khoảng 5 tỉ đô la), từ quỹ dự phòng. Quỹ này dành cho năm tài chính sẽ kết thúc vào cuối tháng Ba, và tình huống sẽ gần như khiến nguồn quỹ này cạn kiệt.
    |
 |
Một trạm bán lẻ xăng dầu ở Tokyo, ngày 20/3. Nguồn: Japantimes.
|
Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Iran vào ngày 28/2, Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng 20-25% khoảng 25% tổng lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên thế giới.
Việc nguồn cung bị gián đoạn khiến giá dầu thế giới tăng vọt và đạt đỉnh 119 đô la mỗi thùng vào ngày 9/3, lập đỉnh mới so với gần 4 năm trước.
Diễn biến cũng khiến giá xăng dầu tại Nhật Bản tăng vọt. Tuần trước, giá xăng trung bình tại nước này đã đạt mức cao kỷ lục khoảng 1,2 đô la (khoảng 31.000đ)/lít.
Cùng với việc xả kho dầu dự trữ, việc tung ra gói trợ cấp của Chính phủ Nhật Bản nhằm mục đích ghìm giá xăng trong nước ở mức khoảng 1 USD/ lít (khoảng dưới 27.000đ/l).
Nhật Bản cũng đang áp dụng một chương trình trợ cấp tương tự đối với dầu diesel, dầu nặng và dầu hỏa.