Ngày 25/6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Bộ này đã quyết định tham vấn với các cơ quan hữu quan, để giải quyết đơn đề nghị của một số tổ chức dân sự trong nước trong việc tiếp xúc với người dân Triều Tiên.
Bộ lưu ý, hoạt động được tiến hành có xét tới tình hình chính trị hiện nay là cần khôi phục các kênh đối thoại dân sự liên Triều.
    |
 |
Hoạt động của một tổ chức dân sự Hàn Quốc ở Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/KBS. |
Trước đó ngày 19/6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã phê duyệt 2 đơn đăng ký của tổ chức dân sự trong nước về việc tiếp xúc với người dân Triều Tiên.
Đây là đợt phê duyệt đầu tiên tính từ tháng 8 năm ngoái, khi Bộ Thống nhất phê duyệt đơn đăng ký của một tổ chức dân sự liên quan tới việc hỗ trợ miền Bắc khắc phục thiệt hại lũ lụt do mưa lớn.
    |
 |
Hình ảnh lũ lụt nghiêm trọng sau mưa lớn ở huyện Uiju và thành phố Sinuiju, tỉnh Phyongan Bắc của Triều Tiên cuối tháng 7/2024. Ảnh: KCNA. |
Tiếp theo ngày 24/6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã chấp thuận một số đơn đề nghị tiếp xúc khác của các tổ chức dân sự trong nước, bao gồm Quỹ hợp tác kinh tế và văn hóa liên Triều.
Quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh, Bộ đã đưa ra quyết định trên sau khi tham vấn với các cơ quan hữu quan, nhằm thúc đẩy bầu không khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, thông qua việc khôi phục các kênh đối thoại và hợp tác liên Triều.
    |
 |
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tình hình lũ lụt ở tỉnh Phyongan Bắc cuối tháng 7/2024. Ảnh: KCNA. |
Chính phủ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol gần như không chấp nhận bất cứ đơn đề nghị tiếp xúc nào của tổ chức dân sự từ nửa cuối năm 2023, lý do, các “động thái khiêu khích” của Triều Tiên và tình hình quan hệ liên Triều xấu đi.
Tuy nhiên, Chính phủ mới của Tổng thống Lee Jae Myung đang cho thấy sự chuyển đổi chính sách với miền Bắc, trong đó, đặt mục tiêu trọng tâm khôi phục quan hệ liên Triều.
    |
 |
Triều Tiên huy động trực thăng sơ tán người dân vùng lũ tỉnh Phyongan Bắc cuối tháng 7/2024. Ảnh: KCNA. |
Một số tổ chức xã hội dân sự và tôn giáo dự đoán trước sự thay đổi chính sách này đã nhanh chóng nộp hồ sơ ngay sau khi Tổng thống Lee nhậm chức.
Các tổ chức dân sự một mặt hoan nghênh sự thay đổi chính sách của Chính phủ mới, mặt khác cho rằng, Chính phủ cần sửa đổi luật liên quan để đảm bảo các kênh tiếp xúc liên Triều không bị gián đoạn dù có thay đổi chính quyền.