Trong thông cáo ngày 10/10, Ủy ban Nobel Na Uy cho biết, đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2025 cho bà Maria Corina Machado, nhà hoạt động và chính trị gia đối lập người Venezuela.
Bà Machado được trao giải thưởng vì những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy dân chủ trong nước, thông cáo của Ủy ban Nobel viết, nhấn mạnh sự can đảm của người phụ nữ luôn “giữ lửa” khát vọng.
Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, Jorgen Watne Frydnes, tuyên bố, bà Machado đáp ứng mọi tiêu chí mà Alfred Nobel đặt ra cho giải thưởng, theo di chúc của ông.
Machado cho biết, bà rất bất ngờ sau khi biết mình được trao giải thưởng.
    |
 |
Bà Machado tại một sự kiện ở Venezuela tháng 7/2024. Ảnh: Getty. |
Machado sinh năm 1967 tại Caracas, có cha là một doanh nhân thành đạt. Bà học ngành kỹ thuật công nghiệp, sau đó tốt nghiệp Chương trình Maurice R. Greenberg World Fellows của Đại học Yale năm 2009 và làm việc tại công ty thép do cha bà quản lý.
Bà Machado bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 2002, là đồng sáng lập một tổ chức giám sát bầu cử mang tên Sumate. Bà ủng hộ cải cách kinh tế tự do, bao gồm tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời cũng ủng hộ việc xây dựng các chương trình phúc lợi nhằm hỗ trợ những người nghèo nhất đất nước.
Năm 2010, bà được bầu vào Quốc hội Venezuela và hai năm sau, bà lãnh đạo phong trào đối lập Vente Venezuela.
Mệnh danh là “Bà đầm thép Venezuela” với phong cách thẳng thắn, năm 2014, bà tham gia tích cực vào các cuộc biểu tình chống chính phủ và bị đưa ra xét xử với cáo buộc cầm đầu âm mưu lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.
Sau các phiên tòa, bà bị tạm thời cấm đảm nhiệm các chức vụ trong chính phủ.