Liên minh châu Âu (EU) đã đóng băng tài sản của các doanh nhân Nga hiện diện trên lãnh thổ EU với số tiền khoảng 10 tỉ euro (khoảng 10,7 tỉ USD), hãng thông tấn Đức DPA dẫn thông tin từ Ủy ban châu Âu cho biết.

Vào đầu tháng 4, số tiền này được xác định là 6,7 tỉ euro.

Vào ngày 25/5, Ủy ban châu Âu dự định sẽ đệ trình một dự luật cho phép tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga.

Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Moscow, bao gồm cả việc đóng băng một phần dự trữ ngoại hối của nước này. 

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng, Nga cũng có trách nhiệm đóng góp trong việc tái thiết Ukraine sau chiến tranh. Ảnh: CEPS.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ước tính số tiền ngoại hối nước này bị phong tỏa là khoảng 300 tỉ USD. 

Một số nước còn thực hiện đóng băng tài sản, bất động sản của các doanh nhân Nga.

Trong nỗ lực thiết lập một quĩ tái thiết cho Ukraine, ngày 19/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, các luật sư của EU đang nghiên cứu giải pháp khả thi để có thể sử dụng tài sản bị đóng băng của các nhà tài phiệt Nga cho mục đích này.

Bà Leyen cho rằng, Nga cũng có trách nhiệm đóng góp trong việc tái thiết Ukraine sau chiến tranh.

Văn Phong (theo RIA Novosti)