Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra ngoài khơi Sanriku, tỉnh Iwate vào lúc 16h53’chiều 20/4, ở độ sâu 19 km.
Tại những khu vực gần tâm chấn đã ghi nhận được rung chấn 5 độ cộng trên thang từ 0 đến 7 của Nhật Bản.
JMA đã ban hành cảnh báo sóng thần đối với vùng ven biển Thái Bình Dương thuộc tỉnh Iwate và một số vùng của Hokkaido và Aomori, trong đó dự báo sẽ có sóng thần cao tới 3m.
Cảnh báo sóng thần này sau đó đã được dỡ bỏ, hạ xuống mức khuyến cáo, trong đó JMA lưu ý khả năng sóng thần dưới 1m ở các tỉnh Hokkaido, Aomori, Miyagi, Iwate và Fukushima.
Theo thông báo của JMA, một cơn sóng thần cao 0,8m đã được ghi nhận tại cảng Kuji thuộc tỉnh Iwate.
Một số tuyến tàu cao tốc và tàu thường qua khu vực tâm chấn đã tạm ngừng hoạt động.
    |
 |
| Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đưa ra cảnh báo sóng thần tại vùng ven biển Thái Bình Dương ở đông bắc đất nước. Nguồn: JMA. |
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết, đã xác nhận không có bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 và Fukushima Số 2. Công ty cũng cho biết không có sự thay đổi nào về mức phóng xạ xung quanh các khu vực này.
Trong khi Công ty Điện lực Tohoku nói, hiện tại không có dấu hiệu bất thường nào tại nhà máy điện hạt nhân Higashidori ở tỉnh Aomori cũng như nhà máy Onagawa ở tỉnh Miyagi.
Sau trận động đất, JMA đã ban hành cảnh báo đặc biệt kéo dài một tuần đối với 182 đô thị thuộc 7 tỉnh từ Hokkaido đến Chiba, do nguy cơ gia tăng xảy ra một trận động đất mạnh khác.
Đây là lần thứ hai cảnh báo đặc biệt được kích hoạt kể từ khi hệ thống “Cảnh báo động đất tiếp theo ngoài khơi Hokkaido và Sanriku” bắt đầu hoạt động vào tháng 12/2022.
    |
 |
| Bản tin truyền hình về cảnh báo sóng thần của JMA tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 20/4. Ảnh: Issei Kato. |
Lần đầu tiên cảnh báo đặc biệt được đưa ra vào tháng 12 năm ngoái, sau trận động đất mạnh 7,5 độ Richter ngoài khơi bờ biển phía đông tỉnh Aomori.
Hệ thống Cảnh báo động đất tiếp theo ngoài khơi Hokkaido và Sanriku, dựa trên những bài học kinh nghiệm từ trận siêu động đất mạnh 9 độ richter tàn phá vùng đông bắc Nhật Bản vào ngày 11/3/2011, tiếp theo là trận động đất mạnh 7,5 độ Richter tháng 12/2025.
Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kêu gọi người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất sơ tán đến vùng đất cao.
Tính đến 18h ngày 20/4, giờ địa phương, 156.471 người dân tại 5 tỉnh Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi và Fukushima đã được lệnh sơ tán, theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý thiên tai Nhật Bản.