Ngày 14/8, truyền thông Nga cho biết, máy bay chở đoàn báo chí nước này đã cất cánh từ Moscow hướng đến Alaska, Mỹ, nơi theo kế hoạch sẽ diễn ra cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm sau, để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu lúc 11h30’, ngày 15/8, giờ địa phương (2h30’ ngày 16/8 giờ Việt Nam), tại căn cứ quân sự Elmenendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska.

Hãng thông tấn Sputnik tiết lộ, các cuộc đàm phán sẽ khởi đầu bằng cuộc trao đổi riêng giữa hai tổng thống theo hình thức tay đôi, chỉ có sự tham gia của các thông dịch viên.

Khi bước vào đàm phán chính thức, ngoài 2 vị nguyên thủ quốc gia, mỗi bên sẽ có 5 đại diện tham gia cùng đoàn đàm phán.

Dự kiến, cuộc thảo luận mở rộng sẽ tiếp tục diễn ra trong khuôn khổ bữa ăn sáng làm việc.

Theo lịch trình, hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung để thông báo kết quả hội nghị thượng đỉnh ngay sau khi sự kiện kết thúc.

leftcenterrightdel
 Địa điểm diễn ra cuộc đàm phán tại căn cứ quân sự Elmenendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, Mỹ cách lãnh thổ Nga không xa. Nguồn: Flightradar24/ MenchOsint.

Thông tin từ Điện Kremlin nói, chủ đề trung tâm của cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Các vấn đề rộng hơn về đảm bảo hòa bình và an ninh, cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách nhất hiện nay, cũng sẽ được đề cập.

Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm về triển vọng phát triển quan hệ hợp tác song phương, bao gồm cả trong lĩnh vực thương mại và kinh tế.

Nga cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này còn rất lớn và chưa được khai thác hết.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp, ngày 14/8, tại Điện Kremlin ở thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc họp với thành phần phái đoàn tháp tùng và những quan chức liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

“Hôm nay, trong khuôn khổ công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sắp tới tại Alaska, Tổng thống Putin đã có cuộc họp với các thành viên lãnh đạo cấp cao của Nga, cũng như đại diện của Chính phủ và Văn phòng Tổng thống.”, ông Peskov thông tin.

leftcenterrightdel
 Video đoàn báo chí Nga trên chiếc IL-96 tới Allaska, Mỹ. Nguồn:TASS.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, Thư ký Hội đồng An ninh Sergei Shoigu, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Sergei Naryshkin, Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Viktor Zolotov, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Valery Gerasimov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Alexander Bortnikov, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, cùng nhiều quan chức cấp cao khác có mặt tại cuộc họp.

Năm thành viên phái đoàn Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh được thông báo gồm Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Đại diện đặc biệt của Tổng thống về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev.

Theo ông Peskov, trước khi tới Alaska, ông Putin đã đến tỉnh Magadan, nơi ông sẽ gặp Thống đốc Sergei Nosov và kiểm tra các công trình công cộng, cơ sở công nghiệp tại đây.

Liên quan đến khả năng một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Nga-Ukraine-Mỹ ngay sau cuộc đàm phán Putin-Trump, như kỳ vọng của Tổng thống Mỹ, Điện Kremlin hiện không bình luận gì, cho rằng, hai bên nên tập trung chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh song phương.

leftcenterrightdel
 Các cuộc đàm phán sẽ khởi đầu bằng cuộc trao đổi riêng giữa hai vị nguyên thủ Nga, Mỹ, ngày 15/8. Ảnh: Sputnik  Vladimir Astapkovich.

Bản thân ông Putin nói rằng, cuộc gặp của ông với Zelensky là có thể, nhưng cần phải có điều kiện cho cuộc đàm phán như vậy và trước mắt việc này chưa sẵn sàng. Trước thềm cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Putin và Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng, ông sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận những vấn đề phức tạp nhất trong cuộc đàm phán.

“Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có ý định trao đổi, họ sẵn sàng nói chuyện và sẽ thảo luận những vấn đề khó khăn nhất.”, ông Peskov nói với báo chí, lưu ý, không có kế hoạch ký kết văn kiện nào giữa hai bên sau hội nghị thượng đỉnh tại Mỹ.

Ông Peskov nhấn mạnh, cả hai ông Putin và Trump đều bày tỏ ưu tiên và muốn giải quyết xung đột Ukraine thông qua các biện pháp chính trị - ngoại giao.

Trả lời câu hỏi liệu lập trường của Ukraine có được Nga tiếp nhận trong cuộc gặp Putin- Trump hay không, Thư ký báo chí Điện Kremlin nói: “Tạm thời đây là cuộc thảo luận giữa Nga và Mỹ. Điều mà ông hỏi có lẽ thuộc về các giai đoạn tiếp theo”.

Alaska, Mỹ ngăn cách với Khu tự trị Chukotka ở cực đông của vùng Viễn Đông, Nga bởi eo biển Bering rộng 85km. Ở giữa eo biển này có đảo Diomede lớn thuộc Nga và đảo Diomede nhỏ thuộc Mỹ, cách nhau chỉ chưa đầy 4km.

Văn Phong/Sputnik, RIA