Quyết tâm đạt được hòa bình ở Ukraine thông qua ngoại giao

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 18/7 để thảo luận về xung đột ở Ukraine, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine tại Istanbul.

“Tổng thống Erdogan khẳng định việc triển khai vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine là rất quan trọng, đồng thời cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục đóng vai trò địa điểm đàm phán tại Istanbul một khi hai bên thống nhất được thời gian phù hợp.”, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo.

Trong tuyên bố cùng ngày Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm, ông Putin khẳng định quyết tâm đạt được hòa bình ở Ukraine thông qua ngoại giao.

“Khi thảo luận về vấn đề Ukraine, Tổng thống Putin đã khẳng định quyết tâm cơ bản của mình trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột.”, thông báo của Cơ quan báo chí Điện Kremlin nói.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và người đồng cấp Nga Putin trong một cuộc gặp ở Kazakhstan năm 2022. Ảnh: Skynews.

Ngày 2/6, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine đã diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên đã trao đổi biên bản ghi nhớ làm rõ các điều khoản của mình để giải quyết xung đột. Mặt khác đồng ý thực hiện trao đổi theo phương thức “tất cả đổi tất cả” những tù binh chiến tranh bị bệnh nặng và những binh sĩ dưới 25 tuổi, ít nhất 1.000 người ở mỗi bên.

Ngoài ra, các bên đã nhất trí rằng, Nga sẽ bàn giao thi thể của 6.000 binh sĩ Ukraine cho Kyiv.

Ngày 14/7, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, Trưởng phái đoàn đàm phán Moscow đã xác nhận rằng, Nga đã thực hiện đúng cam kết bằng cách bàn giao thi thể của 6.060 quân nhân Ukraine.

Vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức tại Istanbul vào ngày 16/5 theo đề xuất của ông Putin, trong đó hai bên đồng ý trao đổi 1.000 tù nhân mỗi bên đồng thời trao đổi biên bản ghi nhớ về các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng.

Lên án Israel vi phạm chủ quyền Syria

Trông cuộc điện đàm ngày 18/7, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tình hình Syria, trong đó ông Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực đảm bảo ổn định tại quốc gia láng giềng.

“Tổng thống Erdogan nhận định, các cuộc đụng độ sau khi lực lượng an ninh Syria rút khỏi Suwayda, miền Nam Syria đang đe dọa đến an ninh toàn khu vực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Israel không được vi phạm chủ quyền Syria. Ông khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nỗ lực đảm bảo ổn định và an ninh tại Syria, đồng thời giúp quốc gia này sớm phục hồi.”, thông báo của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

leftcenterrightdel
 Không quân Israel khởi động cuộc không kích Syria trong bức ảnh được công bố ngày 16/7. Nguồn: IDF.

Ngày 16/7, Bộ Nội vụ Syria thông báo đã đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh tại tỉnh Suwayda giữa quân đội Syria và các nhóm vũ trang.

Một trong những lãnh đạo của cộng đồng Druze ở miền Nam đất nước, Sheikh Youssef Jarboua, cho biết, cộng đồng này đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Syria về việc chấm dứt giao tranh giữa tất cả các bên tại Suwayda.

Cùng ngày, lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng Syria đã bắt đầu rút lực lượng an ninh đồn trú khỏi thành phố Suwayda, theo kênh truyền hình nhà nước Syria Al Ikhbariya.

Từ ngày 13/7 có thông tin về một cuộc tấn công của các nhóm vũ trang nhắm vào một số ngôi làng của người Druze tại tỉnh Suweida, khiến tuyến đường nối giữa tỉnh này và thủ đô Damascus bị phong tỏa. Các lực lượng tự vệ Druze đã tham chiến để bảo vệ dân thường khỏi các nhóm vũ trang. Tình hình buộc lực lượng quân đội Syria phải hiện diện với mục đích dẹp loạn và thống lĩnh lực lượng vũ trang.

leftcenterrightdel
 Israel tấn công Bộ Quốc phòng Syria ngày 16/7.  SS Chauhan RFS

Theo Bộ Quốc phòng Syria, các cuộc đụng độ đã khiến hàng trăm người thương vong, trong đó 20 chiến binh thuộc lực lượng quân đội chính phủ đã thiệt mạng.

Ngày 16/7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, đe dọa sẽ thực hiện “những đòn đánh đau đớn” nếu chính phủ Syria không ngừng tấn công cộng đồng người Druze ở khu vực Suweida.

Cùng ngày, Không quân Israel đã thực hiện một loạt không kích vào trụ sở Bộ Tổng tham mưu Syria ở trung tâm Damascus, cũng như khu vực gần dinh Tổng thống với lý do bảo vệ cộng đồng người Druze, bất chấp tuyên bố của chính quyền Syria nói, việc triển khai quân vào Suweida là nhằm chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang giữa các phe phái. Theo Bộ Y tế Syria, các vụ không kích của Israel vào Damascus khiến 3 người thiệt mạng và 34 người bị thương.

Trong khi đó, một nguồn tin từ lực lượng an ninh Syria nói với kênh truyền hình Al Jazeera rằng, tất cả các nhóm vũ trang hoạt động bất hợp pháp đã rút khỏi thành phố Suweida.

leftcenterrightdel
 Tòa nhà Bộ Quốc phòng Syria hư hại nặng sau cuộc không kích của Israel, ngày 16/7. Ảnh EPA.

Phản ứng trước động thái của Israel tại Syria, trong bài phát biểu trước quốc dân sau cuộc họp Nội các, ông Erdogan một lần nữa nhắc đến cụm từ “nhà nước khủng bố”.

“Trong hai ngày qua, Israel chuyển hoạt động cướp bóc của chúng sang Syria dưới cái cớ bảo vệ người Druze. Israel là một nhà nước khủng bố, không tôn trọng luật pháp, công lý và các nguyên tắc quốc tế.”, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Theo ông, vấn đề lớn nhất của khu vực hiện nay là “sự xâm lược của Israel”.

“Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Syria - quốc gia láng giềng với chúng tôi - là chính sách cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi chưa từng và sẽ không bao giờ đồng ý để Syria bị chia cắt. Cùng với các anh chị em Syria, chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Cũng như những công dân người Kurd trong biên giới của chúng tôi, người Kurd ở Syria cũng là một phần của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn người dân Syria được sống trong hòa bình với tất cả các nhóm sắc tộc. Một Syria ổn định sẽ góp phần vào sự ổn định của toàn khu vực.”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Văn Phong/Sputnik, TASS.