Tiếp xúc với truyền thông ngày 7/8, giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết, ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay cả khi nhà lãnh đạo Nga không có một cuộc gặp trước với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Trump khẳng định, cuộc gặp của hai ông Putin - Zelensky không phải là điều kiện để ông gặp nhà lành đạo Nga.

Bình luận của ông Trump được đưa ra sau phát biểu trước đó của ông Putin nói, ông hy vọng sẽ gặp Tổng thống Mỹ vào tuần tới, có thể là tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết, Nhà Trắng vẫn đang hoàn thiện các chi tiết cho bất kỳ cuộc họp tiềm năng nào.

Cùng ngày 7/8, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov nói rằng, Moscow và Washington đã đạt được thỏa thuận về cuộc gặp giữa hai Tổng thống Putin và Trump trong những ngày tới. Hiện công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đang được tiến hành.

“Hai bên đã thống nhất về nguyên tắc tổ chức cuộc gặp song phương trong những ngày tới. Hiện chúng tôi cùng các đồng nghiệp Mỹ đang bắt tay vào chuẩn bị cụ thể.”, ông Ushakov thông tin; lưu ý, cuộc gặp dự kiến diễn vào tuần sau, tuy nhiên thời gian biểu còn phụ thuộc quá trình chuẩn bị.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik/ Sergey Guneev.

Phát biểu với truyền thông tại Điện Kremlin, ông Putin cho rằng, UAE là một trong những địa điểm phù hợp cho cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ.

Trả lời câu hỏi, bên nào đã khởi xướng cuộc gặp, nhà lãnh đạo Nga cho biết, cả hai bên đều bày tỏ sự quan tâm đến hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ

Tổng thống Nga cũng khẳng định, ông không phản đối việc tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky, tuy nhiên, cần phải tạo ra một số điều kiện nhất định cho sự kiện này.

Ngày 23/7, tiếp xúc với báo giới tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau vòng đàm phàn thứ 3 với Ukraine, Trợ lý Tổng thống, Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky nói rằng, để diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga- Ukraine, cần xây dựng các điều kiện của thỏa thuận.

“Để một cuộc gặp như vậy có thể diễn ra, cần phải xây dựng trước các điều kiện của thỏa thuận và hiểu rõ những gì sẽ thảo luận tại cuộc gặp này. Trên thực tế, cuộc gặp này không phải để thảo luận về thỏa thuận, mà là để chốt lại và ký kết.”, ông Medinsky nói, lưu ý “Gặp nhau chỉ để thảo luận lại tất cả từ đầu là việc làm vô nghĩa”.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Nga Putin gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Điện Kremlin, ngày 6/8. Ảnh: Sputnik.

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga- Mỹ được đặt ra ngay trước thời hạn mà ông Trump đặt ra cho việc Nga đạt được tiến triển hướng tới lệnh ngừng bắn tại Ukraine.

Ngày 14/7, ông Trump đe dọa sẽ áp thuế quan thứ cấp lên tới 100% đối với Nga và các đối tác thương mại của nước này, nếu không đạt được tiến triển trong việc giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 50 ngày.

Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới cùng với Thủ tướng Anh Keir Starmer trong chuyến thăm Scotland hôm 28/7, ông Trump bày tỏ thất vọng về ông Putin, đồng thời cho biết, sẽ rút ngắn thời hạn 50 ngày nói trên.

“Tôi sẽ đặt thời hạn mới, khoảng 10 đến 12 ngày kể từ hôm nay. Không có lý do gì để phải chờ đợi.”, ông Trump nói, giải thích: “Tôi muốn thể hiện sự rộng lượng, nhưng chúng tôi không thấy có tiến triển nào cả”.

Khi được hỏi về các biện pháp có thể áp dụng nếu Nga không hành động trước thời hạn mới, ông Trump cho biết: “Sẽ có các biện pháp trừng phạt và có thể là thuế quan, thuế quan thứ cấp”; đồng thời giải thích, các loại thuế thứ cấp này có thể ảnh hưởng đến hàng nhập khẩu vào Mỹ từ những quốc gia mua sản phẩm của Nga.

Văn Phong/Sputnik, Dailysabah