Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Syria Ahmed al-Sharaa tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) hôm 24/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kyiv và Damascus đã chính thức khôi phục quan hệ bang giao.
“Hôm nay, Ukraine và Syria đã ký thông cáo chung về việc khôi phục quan hệ bang giao. Chúng tôi hài lòng về bước đi quan trọng này và sẵn sàng hỗ trợ người dân Syria trên con đường hướng tới sự ổn định.”, ông Zelensky viết trên Telegram.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiết lộ, trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về các cơ hội hợp tác cũng như các mối đe dọa an ninh chung.
    |
 |
Cuộc gặp lịch sử giữa hai Tổng thống Syria và Ukraine tại trụ sở LHQ ngày 24/9. Nguồn: SANA. |
“Chúng tôi cũng đã nhất trí xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.”, ông Zelensky nói.
Kyiv đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Damascus vào ngày 30/6/2022, sau khi chính quyền của Tổng thống Syria lúc bấy giờ Bashar al-Assad- đồng minh của Nga, công nhận hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk vốn là 2 tỉnh ở miền Đông Ukraine đang do Moscow kiểm soát.
Việc nối lại bang giao giữa hai nước khởi động ngay sau khi Tổng thống Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, khi Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã đến thăm Syria và gặp gỡ ban lãnh đạo mới của nước này.
    |
 |
Tổng thống Syria al-Sharaa và người đồng cấp Ukraine Zelensky hội đàm bên lề Hội nghị cấp cao Đại hội đồng LHQ, ngày 24/9. Nguồn: ZelenskyyUa. |
Phát biểu trước Đại hội đồng LHQ hôm 24/9, ông Zelensky nói rằng, Syria xứng đáng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ cộng đồng quốc tế, trong khi Damascus kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt còn lại đối với nước này, vốn được áp đặt dưới thời ông Assad.
Sự hiện diện và bài phát biểu của Tổng thống lâm thời Syria al-Sharaa tại Đại hội đồng LHQ đánh dấu lần đầu tiên sau 6 thập kỷ, một nhà lãnh đạo Syria tham dự hội nghị cấp cao của LHQ.
Đại sứ mới của Syria tại LHQ Ibrahim Olabi nói, sự trở lại này là một “thời khắc lịch sử”.
Trước đó, ngày 19/9, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani đã kéo cờ nước này tại tòa nhà Đại sứ quán ở thủ đô Washington, một sự kiện mang tính lịch sử khác đối với quốc gia Tây Á, vốn nhiều năm bị Mỹ và phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt.