Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã đến Ả Rập Xê Út và có cuộc hội đàm với Thái tử Mohammed bin Salman (MBS), trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính quyền chuyển tiếp của Syria vào ngày 29/1.
Hãng thông tấn SPA đưa tin, ông al-Sharaa đã gặp MBS- nhà lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Xê Út, sau khi đến Riyadh vào ngày 2/2.
Tháp tùng ông al-Sharaa là Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani.
Tiết lộ sau cuộc gặp, al-Sharaa cho biết, quá trình hội đàm với MBS đã cho thấy, Ả Rập Xê Út thực sự có mong muốn hỗ trợ Syria trong việc xây dựng tương lai.
|
|
Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa (trái) gặp Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tại Riyadh, ngày 2/2. Ảnh: Bandar Algaloud/Saudi Royal Royal Court/Reuters/Aljazeera. |
Cuộc gặp cũng bao gồm việc thảo luận về các kế hoạch hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, giáo dục và y tế.
Al-Sharaa đã lãnh đạo phe đối lập Syria lật đổ chế độ của Tổng thống lâu năm Bashar al-Assad vào ngày 8/12 năm ngoái, sau một chiến dịch tấn công chớp nhoáng trên khắp đất nước.
Kể từ đó, chính quyền mới ở Syria đã tìm cách giành được tính hợp pháp trong khu vực và quốc tế và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với nước này.
Tuy nhiên, với việc al-Sharaa từng là thành viên al-Qaeda khiến có những bên tỏ ra e ngại, ngay cả khi giới lãnh đạo mới của Syria nhấn mạnh đến mong muốn hội nhập khu vực và bảo vệ các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số trong nước.
Trong chuyến thăm Damascus tuần trước, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan cho biết, Riyadh đang tích cực đối thoại với châu Âu và Mỹ để giúp dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt đối với Syria.
|
|
Ngày 30/1, Quốc vương Qatar Al Thani (bên trái) đã đến Damascus, trở thành nhà lãnh đạo Ả Rập đầu tiên đến Syria kể từ khi chính quyền của Tổng thống al-Assad bị lật đổ. Ảnh: Getty. |
Tháng trước, nói với kênh truyền hình Al Arabiya, ông al-Sharaa nhấn mạnh, Ả Rập Xê Út chắc chắn sẽ có vai trò to lớn trong tương lai của Syria, đồng thời chỉ ra một cơ hội đầu tư lớn cho tất cả các nước láng giềng.
Trước đó, ngày 30/1, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đã đến Damascus, trở thành nhà lãnh đạo Ả Rập đầu tiên đến Syria kể từ khi chính quyền của Tổng thống al-Assad bị lật đổ.
Tin liên quan, ngày 3/2, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn từ Phủ Tổng thống đưa tin, ông al-Sharaa sẽ đến Ankara ngày 4/2 và sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan.
Tin nói, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Syria ở mọi khía cạnh cũng như các bước đi chung mà Ankara và Damascus sẽ thực hiện để phục hồi kinh tế và ổn định an ninh ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá.
Các cuộc hội đàm cũng sẽ tập trung vào sự hỗ trợ có thể được cung cấp cho chính quyền mới của Syria và người dân Syria trên các nền tảng đa phương.