Hôm 24/12, ngày cuối cùng của cuộc tập trận Nhà tiên tri vĩ đại, Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã đồng loạt khai hỏa 16 tên lửa đạn đạo thuộc nhiều lớp khác nhau, tầm xa, tầm trung và tầm ngắn, tạo ra cơn mưa tên lửa nhắm vào mục tiêu giả định của đối phương.

leftcenterrightdel
Trận địa tên lửa của Iran trong cuộc tập trậnNhà tiên tri vĩ đại. Nguồn: Farsnews. 

Các tên lửa được phóng gồm các loại Emad, Qadr, Sejil, Zelzal, Dezful và Zolfaqar, có tầm bắn 200k, 700km, 1.700-2.500km, trong đó nhiều tên lửa có độ chính xác trong vòng một mét. 

leftcenterrightdel
Màn trình diễn "con mưa tên lửa" của Iran. Nguồn: Irinnchannel/ Hassan Mafi/Twitter.

Truyền thông Iran cho biết, tất cả 16 tên lửa đều đánh trúng mục tiêu đối phương giả định với độ chính xác 100%.

leftcenterrightdel
16 tên lửa đã được khai hỏa đồng thời. Nguồn: Farsnews. 

Ngày cuối cùng của cuộc tập trận cũng chứng kiến sự triển khai đồng thời của 10 máy bay chiến đấu không người lái (UCAV), bao gồm UCAV Mohajer-6, trình diễn khả năng tấn công chính xác mục tiêu bằng bom dẫn đường Ghaem-5.

leftcenterrightdel
UCAV Mohajer-6 trình diễn khả năng tấn công chính xác mục tiêu bằng bom dẫn đường Ghaem-5. Nguồn: Yuri Lyamin/Twitter. 

Cuộc tập trận của Iran diễn ra trong bối cảnh Israel nhiều lần cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Văn Phong/IRNA, Sputnik