Ngày 6/1, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen đã hoan nghênh trước sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo châu Âu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nhấn mạnh rằng, Washington rất nghiêm túc trong việc giành lấy vùng lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch.

Ông Nielsen nhắc lại rằng, Greenland không phải để bán và chỉ người dân Greenland mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo này.

Ông Nielsen nhấn mạnh, sự hậu thuẫn và ủng hộ từ các đồng minh châu Âu và NATO rất quan trọng vào thời điểm các nguyên tắc quốc tế cơ bản đang bị thách thức; nói rằng, hành động thể hiện tình đoàn kết đó là một tín hiệu rõ ràng cho thấy toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và các quy tắc ứng xử quốc tế vẫn được áp dụng và tôn trọng.

leftcenterrightdel
 Thủ hiến Greenland Nielsen bày tỏ trước sự ủng hộ của EU/@Jens-Frederik Nielsen.

“Một lần nữa, tôi kêu gọi Mỹ tìm kiếm đối thoại tôn trọng thông qua các kênh ngoại giao và chính trị thích hợp, đồng thời thông qua các diễn đàn hiện có dựa trên các thỏa thuận đã ký kết với Mỹ. Đối thoại phải diễn ra trên cơ sở tôn trọng thực tế rằng, vị thế của Greenland dựa trên luật pháp quốc tế và nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ.”, Thủ hiến Greenland nói.

Nhà lãnh đạo Greenland cũng kêu gọi “bình tĩnh”, sau tuyên bố của Trump tái khẳng định mục tiêu đặt vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch dưới sự kiểm soát của Mỹ và bày tỏ mong muốn “khôi phục mối quan hệ tốt” với Washington. Tuy nhiên ông cũng khẳng định Groenland “sẽ có lập trường cứng rắn hơn”.

leftcenterrightdel
 Greenland, Đan Mạch và Mỹ trên bản đồ thế giới. Nguồn: linkedin.com

Trước đó cùng ngày, Anh, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha cùng với Đan Mạch, đã ra tuyên bố chung thể hiện sự đoàn kết với hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực.

Tuyên bố chung khẳng định chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có thẩm quyền quyết định về quan hệ giữa hai bên; và, an ninh tại vùng Bắc Cực là ưu tiên hàng đầu đối với châu Âu và đối với an ninh quốc tế, an ninh Âu-Mỹ.

Tuyên bố cũng cho biết, Đan Mạch, bao gồm cả Greenland, là thành viên của NATO và kêu gọi một cách tiếp cận tập thể đối với an ninh vùng cực cùng với Mỹ; đồng thời mô tả Mỹ là “đối tác thiết yếu” trong nỗ lực này.

Người phát ngôn của Ủy Ban Châu Âu, bà Anitta Hipper, nhấn mạnh các nguyên tắc về chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Mỹ Trump một lần nữa nhấn mạnh rằng, Washington rất nghiêm túc trong việc giành lấy vùng lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch. Ảnh: AAP.

“Liên Hiệp châu Âu sẽ tiếp tục bảo vệ các nguyên tắc chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và biên giới bất khả xâm phạm, cũng như Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Đây là những nguyên tắc phổ quát mà chúng ta sẽ không bao giờ ngừng bảo vệ, nhất là khi toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia thành viên Liên Hiệp châu Âu bị thách thức. Chúng tôi tiếp tục thể hiện sự đoàn kết với Đan Mạch và Groenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, và bất kỳ thay đổi nào về quy chế của khu vực này đều hoàn toàn là do quyết định của người dân Groenland và người dân Đan Mạch.”, bà Anitta Hipper nhấn mạnh.

Trong khi Ngoại trưởng Pháp khẳng định, Greenland “không thể được bán cũng không thể bị chiếm đoạt”.

Trước đó ngày 5/1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen kêu gọi Washington “ngừng đe dọa đồng minh lịch sử” và cảnh báo “nếu Mỹ can thiệp vũ trang chống một quốc gia thành viên NATO, đây sẽ là dấu chấm hết cho cả NATO cùng hệ thống an ninh đã được thiết lập kể từ sau Thế chiến hai”.

leftcenterrightdel
 Thủ hiến Greenland Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã nhắc lại những lời chỉ trích đối với sự “quan tâm” của Washington đối với Greenland. Ảnh: AAP.

Theo AFP, 85% người dân Greenland phản đối việc Mỹ sáp nhập hòn đảo, theo một cuộc thăm dò được công bố trên báo chí Đan Mạch tháng 1/2025. Chỉ có 6% ủng hộ.

Liên quan đến số phận hòn đảo Bắc Cực, chính trị gia đối lập người Greenland thuộc đảng Naleraq, Juno Berthelsen, nói rằng, thông điệp của Greenland gửi đến thế giới rất rõ ràng là “Chúng tôi muốn độc lập”.

“Người dân Greenland... không muốn là người Mỹ, cũng không muốn là người Đan Mạch, chúng tôi muốn là người Greenland, hay người Inuit Kalaallit như cách gọi trong ngôn ngữ của chúng tôi. Chúng tôi đã và đang theo đuổi nền độc lập của minh.”, ông Berthelsen nói.

Văn Phong (theo DW)