Ngày 5/1, phát biểu trên trang cá nhân, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen, đã đưa ra phản hồi trước những tuyên bố một ngày trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói “Nước Mỹ cần Greenland”.

Ông Nielsen cho biết, ông hiểu rằng nhiều người dân đang hoang mang trước tình huống đặt ra và Greenland sẵn sàng đối thoại với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng, việc trao đổi cần được tiến hành thông qua các kênh liên lạc phù hợp.

“Chúng tôi sẵn sàng đối thoại. Chúng tôi sẵn sàng trao đổi. Nhưng điều đó phải diễn ra thông qua các kênh liên lạc phù hợp và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Và các kênh phù hợp không phải là những bài đăng ngẫu nhiên và thiếu tôn trọng trên mạng xã hội.”, ông Nielsen viết.

Thủ hiến Greenland nhấn mạnh rằng, trong nhiều thế hệ, Greenland là người bạn thân thiết và trung thành của Mỹ, và chính vì vậy, những luận điệu lặp đi lặp lại hiện nay của Washington là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

“Khi Tổng thống Mỹ nói ‘Chúng tôi cần Greenland’ và gắn chúng tôi với sự kiện Venezuela cũng như với sự can thiệp quân sự, điều đó không chỉ là sai trái. Đó là sự thiếu tôn trọng. Đất nước của chúng tôi không phải là đối tượng cho các luận điệu của các cường quốc. Chúng tôi là một dân tộc. Một quốc gia. Và là một nền dân chủ. Điều này cần được tôn trọng.”, ông Nielsen nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Thủ hiến Greenland Nielsen phát biểu trong một cuộc họp báo. Nguồn: @Jens-Frederik Nielsen.

Theo ông, là một phần của NATO, Greenland nhận thức rất rõ vị trí chiến lược của mình, cũng như việc an ninh của hòn đảo phụ thuộc vào những người bạn tốt và các liên minh vững chắc.

“Nhưng các liên minh được xây dựng trên niềm tin. Và niềm tin đòi hỏi sự tôn trọng. Những lời đe dọa... và các cuộc nói chuyện về sáp nhập hoàn toàn không có chỗ đứng giữa những người bạn. Không thể nói chuyện như vậy với một dân tộc đã nhiều lần thể hiện trách nhiệm, sự ổn định và lòng trung thành. Đủ rồi... Không còn những ám chỉ nữa. Không còn những tưởng tượng về sự sáp nhập nữa.”, ông Nielsen nói, nhấn mạnh, việc duy trì một mối quan hệ tôn trọng và trung thành với Mỹ là rất quan trọng và thực tế điều  đã được duy trì trong nhiều thập kỷ.

Ngày 4/1, một ngày sau khi Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống nước này Nicolas Maduro, trả lời phỏng vấn báo chí, ông Trump tuyên bố, Greenland là khu vực mà Washington cần, xét từ góc độ an ninh quốc gia, nói rằng đây là khu vực hiện có ý nghĩa chiến lược.

Đáp lại, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump “ngừng đe dọa” về việc thâu tóm Greenland.

leftcenterrightdel
  Greenland, Đan Mạch và Mỹ trên bản đồ thế giới. Nguồn: linkedin.com

“Việc thảo luận về nhu cầu Mỹ thâu tóm Greenland là hoàn toàn vô nghĩa. Mỹ không có quyền sáp nhập bất kỳ quốc gia nào trong số ba quốc gia thuộc Vương quốc Đan Mạch.”, bà Mette Frederiksen tuyên bố.

Cùng ngày, bà Katie Miller, phu nhân Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, đã đăng trên mạng xã hội X một hình ảnh bản đồ Greenland được tô màu theo quốc kỳ Mỹ, kèm dòng chữ ẩn ý “sắp tới”, trong bối cảnh chiến dịch của Mỹ tại Venezuela.

Đáp lại, Đại sứ Đan Mạch tại Washington Jesper Moller Sorensen nhắc lại rằng, Đan Mạch và Mỹ là các đồng minh thân cận. Ông nhấn mạnh rằng Copenhagen mong đợi sự tôn trọng đầy đủ đối với toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch.

Ý tưởng “tiếp quản” Greenland, một quốc đảo tự trị có diện tích 2.166.086km² ở Bắc Cực thuộc Vương quốc Đan Mạch, đã được Tổng thống Trump nhiều lần đưa ra kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2 đầu năm 2025.

Vào ngày 28/3/2025, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, khi Phó Tổng thống JD Vance cùng phu nhân và các quan chức Mỹ khác đang thăm một căn cứ quân sự ở Greenland, ông Trump nói rằng, Mỹ nên “tiếp quản” Greenland vì “hòa bình thế giới”.

leftcenterrightdel
 Ông Nielsen nhấn mạnh, Greenland là một dân tộc, một quốc gia, một nền dân chủ và là người bạn trung thành của Mỹ, thực tế đó cần phải được tôn trọng. Nguồn: @Jens-Frederik Nielsen.

Cho đến nay, ông Trump từng nhiều lần tuyên bố, Greenland nên trở thành một phần của Mỹ. Theo ông, vùng lãnh thổ này có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh quốc gia.

Ông chủ Nhà Trắng giải thích, có nhiều tàu của Nga và Trung Quốc tại khu vực này, mà Washington không thể để Đan Mạch hoặc bất kỳ nước nào khác “chăm sóc”.

“Chúng tôi không nói về hòa bình cho Mỹ. Chúng tôi đang nói về hòa bình thế giới. Chúng tôi đang nói về an ninh quốc tế.”, ông Trump nói.

Cựu Thủ hiến Greenland Mute Egede từng đáp lại rằng, hòn đảo không phải để bán và sẽ không bao giờ được bán. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ đã từ chối đưa ra cam kết không sử dụng sức mạnh quân sự để thiết lập quyền kiểm soát đối với Greenland.

Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953. Hiện nay, hòn đảo vẫn là một phần của vương quốc này, nhưng từ năm 2009 đã được trao quyền tự trị, với khả năng tự quản và tự quyết trong chính sách đối nội.

Văn Phong/Sputnik,