Ngày 11/1, Cảnh sát Israel cho biết, đã bắt giữ một trợ lý cấp cao của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, với cáo buộc cản trở điều tra liên quan đến vụ rò rỉ thông tin quân sự nhạy cảm trong cuộc chiến Gaza.
“Sáng nay, một quan chức cấp cao trong Văn phòng Thủ tướng đã bị các sĩ quan thuộc Lực lượng điều tra đặc biệt Lahav 433 bắt giữ, vì nghi ngờ cản trở điều tra. Nghi phạm hiện đang bị thẩm vấn theo quy định.”, Cảnh sát Israel cho biết, tuy nhiên không tiết lộ danh tính quan chức này.
    |
 |
| Ông Tzachi Braverman- Chánh Văn phòng Thủ tướng Israel. Ảnh: Chaim Goldberg/Flash90. |
Truyền thông Israel nói, vị này là Tzachi Braverman, Chánh văn phòng của Thủ tướng Netanyahu, người đã được chỉ định làm Đại sứ Israel tại Anh.
Kênh 13 của Israel đưa tin, các sĩ quan đơn vị Lahav 433 đã thu giữ điện thoại của ông Braverman và khám xét nhà của ông này cùng ngày.
Cuộc thẩm vấn diễn ra sau khi cựu phát ngôn viên của ông Netanyahu, Eli Feldstein, một nghi phạm bị truy tố trong vụ rò rỉ tin mật, tuyên bố rằng, ông Braverman biết cuộc điều tra bí mật về vụ rò rỉ thông tin nhiều tháng trước khi nó được công khai và đã đảm bảo rằng, ông ta sẽ có thể dập tắt cuộc điều tra.
    |
 |
| Ông Braverman là trợ lý thân cận của ông Netanyahu (bên trái) trong nhiều năm qua. Ảnh: Marc Israel Sellem/POOL. |
Vào tháng 9/2024, ông Feldstein bị cáo buộc là nghi phạm làm rò rỉ một tài liệu mật của Quân đội Israel cho tờ Bild, Đức, sau đó ông đã bị bắt và truy tố.
Tài liệu này nhằm chứng minh rằng, Hamas không quan tâm đến một thỏa thuận ngừng bắn, và để ủng hộ tuyên bố của Netanyahu rằng, các con tin bị các chiến binh Palestine bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023, chỉ có thể được thả thông qua áp lực quân sự chứ không phải qua đàm phán.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình KAN của Israel, ông Feldstein cho biết, Braverman đã yêu cầu gặp ông ngay sau khi thông tin bị rò rỉ.
    |
 |
| Lãnh đạo phe lập Yair Lapid (bên trái), người yêu cầu đình chỉ việc bổ nhiệm ông Braverman làm Đại sứ tại Anh. Ảnh: Yonatan Sindel/Flash90. |
Theo Feldstein, Braverman đã thông báo với ông rằng, một cuộc điều tra về vụ "bắn tin" cho báo chí đã được khởi động và nói rằng, ông có thể “ngăn chặn” cuộc điều tra.
Trong các cuộc phỏng vấn, ông Feldstein khẳng định rằng, Thủ tướng biết và ủng hộ những nỗ lực của ông trong việc sử dụng thông tin tình báo mật để tác động đến dư luận nhằm phản đối thỏa thuận con tin và ủng hộ cuộc chiến. Trong khi đó ông Netanyahu bác bỏ, nói ông không hề biết trước việc trợ lý Feldstein tiết lộ thông tin.
Tin liên quan, phát biểu trên trang cá nhân ngày 11/1, lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid nói rằng, trước những diễn biến mới nhất, việc bổ nhiệm ông Braverman làm Đại sứ tại London nên bị tạm dừng ngay lập tức.
    |
 |
| Ông Eli Feldstein- Cựu cố vấn truyền thông và cựu người phát ngôn của Thủ tướng Israel, một trong những nghi phạm trong vụ bê bối rò rỉ thông tin. Nguồn: Timesofissrael. |
“Không thể nào một nghi phạm có liên quan đến việc cản trở cuộc điều tra an ninh nghiêm trọng lại trở thành gương mặt đại diện của Israel tại một trong những quốc gia quan trọng nhất châu Âu.”, ông Lapid nhấn mạnh.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar bác bỏ lời kêu gọi từ ông Lapid về việc đình chỉ bổ nhiệm ông Braverman làm Đại sứ Israel tại Anh.
Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Sa'ar, ông Braverman đã được bổ nhiệm hợp pháp vào vị trí Đại sứ Israel tại Anh; và, việc bổ nhiệm đã trải qua tất cả các quy trình cần thiết.