leftcenterrightdel
Thế giới vẫn chưa tìm ra được thuốc chữa Covid-19 

Nước Mỹ ghi nhận thêm 10.671 ca nhiễm mới, nâng số bệnh nhân toàn quốc lên 65.527, trong đó, 928 người chết, tăng 148 ca so với một ngày trước. Bang Colorado và Idaho đã yêu cầu người dân ở nhà để tránh virus lây lan.

Một số trường hợp ở Mỹ đã uống thuốc chống sốt rét để điều trị Covid-19 và đã biến chứng tử vong. Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo việc tự ý uống chloroquine phosphate được sử dụng cho hồ nuôi cá, nói rằng đây không phải loại thuốc tương tự chloroquine đã được phê chuẩn và đang được nghiên cứu dùng để điều trị COVID-19.

Tại Ý ghi nhận 683 ca tử vong mới, giảm so với mức tăng 743 ca một ngày trước đó. Tổng cộng Italy báo cáo 74.386 ca nhiễm và 7.503 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong là 10%, cao hơn gấp đôi trung bình toàn cầu 4,6%. Phó giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WTO) tại Ý, ông Ranieri Guera cho biết dịch Covid-19 tại nước này có thể sẽ đạt đỉnh điểm trong tuần này, sau đó sẽ giảm dần.

Tây Ban Nha hiện có 49.515 ca nhiễm và 3.467 ca tử vong, tăng lần lượt 7.457 và 656 ca so với một ngày trước đó. Số người chết vì Covid-19 ở Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc. Mặc dù Tây Ban Nha đã phong tỏa toàn quốc từ ngày 14/3, tình hình dịch vẫn không giảm nhiệt.

Tại Anh đến nay đã có 465 ca tử vong và 9.529 người nhiệm bệnh.

Nước Đức ghi nhận thêm 4.332 ca nhiễm và 47 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết lên lần lượt là 37.323 và 206.

Nước Pháp tính đến tối 25/3, dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 1.331 bệnh nhân tại Pháp trong tổng số 11.539 người mắc bệnh. Số người chết đã tăng gấp 5 lần trong vòng một tuần và chỉ trong 24 giờ qua đã ghi nhận 231 người tử vong. 

Tại châu Á, Trung Quốc ghi nhận thêm 6 ca tử vong do Covid-19 và 67 ca nhiễm mới tại đại lục tính đến hết ngày 25/3, tăng so với 4 ca tử vong và 47 ca nhiễm của ngày 24/3. Như vậy, đến nay đã có 3.287 ca tử vong và 81.285 ca bệnh tại Trung Quốc. Số ca tử vong do Covid-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh trong một đêm từ 15 lên 59 ca vào ngày 25-3, với tổng số ca nhiễm tăng 561 ca lên 2.433 ca.

Iran có số người nhiễm là 27.017 và 2.077 ca tử vong. Nước này sắp ra lệnh cấm di chuyển giữa các thành phố sau khi hàng trăm nghìn người dân vẫn phớt lờ khuyến cáo hạn chế đi lại của chính phủ. Hàn Quốc 9.137 người nhiễm Covid-19 và 126 người đã tử vong.

Đông Nam Á, Malaysia là vùng dịch lớn nhất với 1.796 ca nhiễm và 20 người tử vong. Indonesia có 58 người chết và 790 người nhiễm do Covid-19.

Việt Nam đến nay đã có 148 trường hợp nhiễm Covid-19, chưa có trường hợp tử vong. Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để chống và dập dịch Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của bệnh Covid-19, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên ở nhà, nhất là những người trên 60 tuổi.

PV