"Chúng tôi bắt đầu trải qua các triệu chứng vào Chủ nhật, 22/3 với những cơn ho sau đó là sốt, ớn lạnh và đau cơ bắp. Chúng tôi đã liên lạc với các bác sĩ của chúng tôi vào ngày hôm sau. Chúng tôi đã được thử nghiệm ngày hôm qua và chỉ nhận được kết quả vài phút trước.", ông Lawrence Bacow nói trong một tuyên bố với cộng đồng Harvard hôm thứ Ba, 24/3.

Bacow chia sẻ, ông không chắc chắn làm thế nào ông và vợ nhiễm virus.

leftcenterrightdel

Lawrence Bacow nhậm chức Chủ tịch thứ 29 của Đại học Harvard vào tháng 10 năm 2018 tại Cambridge, Mass. Ảnh: CNN.

"Chúng tôi sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục trong thời gian cách ly hai tuần tại nhà. Tôi may mắn có được một đội ngũ tuyệt vời và nhiều đồng nghiệp của tôi sẽ đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong vài tuần tới khi Adele và tôi tập trung vào việc làm sao để khỏe mạnh.", ông Lawrence Bacow nói.

Đầu tháng này, Harvard tuyên bố sẽ chuyển sang các lớp học trực tuyến và yêu cầu sinh viên chuyển ra khỏi khu nhà ở trong khuôn viên trường.

Lawrence Bacow nhậm chức Chủ tịch thứ 29 của Đại học Harvard, Mỹ vào tháng 10 năm 2018 tại Cambridge, Mass.

PV- Theo CNN.