Các thợ lặn Hy Lạp đã tìm thấy tàn tích của chiếc tàu ngầm Jantina của Hải quân Ý bị chìm cách đây 80 năm trong Thế chiến II dưới đáy biển Aegean.

Xác tàu ngầm Jantina đã được tìm thấy vào tháng trước bởi Kostas Thoctarides, một trong những thợ lặn nổi tiếng nhất của Hy Lạp và nhóm của ông, ở phía nam đảo Mykonos ở độ sâu 103 m bằng phương tiện tàu lặn ROV Super Achilles.

leftcenterrightdel
Tàn tích khẩu pháo tác chiến mặt nước 102mm trên boong của tàu ngầm Jantina. Ảnh: Kostas Thoctarides/Handout/Reuters. 

Ông Thoctarides cho biết, việc xác định vị trí tàu Jantina trên cơ sở nghiên cứu các hồ sơ từ Văn phòng Lịch sử Hải quân Ý. Đây là tàu ngầm thứ tư được chuyên gia và nhóm của ông xác định và định vị.

leftcenterrightdel
Xác tàu ngầm Jantina tìm thấy ở phía nam đảo Mykonos, thuộc Biển Aegean, Hy Lạp ngày 3/11/2021. Ảnh: Kostas Thoctarides/Handout/Reuters. 

Tàu ngầm Jantina hạ thủy vào năm 1932. Tàu xuất phát từ đảo Leros, Hy Lạp với 48 thủy thủ và bị chìm vào ngày 5/7/1941, sau khi trúng ngư lôi từ tàu ngầm HMS Torbay của Hải quân Anh.

leftcenterrightdel
 Jantina là một trong 7 tàu ngầm lớp Argonauta được chế tạo cho Hải quân Ý vào đầu những năm 1930. Ảnh: Kostas Thoctarides/Handout/Reuters. 

Jantina là một trong 7 tàu ngầm lớp Argonauta được chế tạo cho Hải quân Ý vào đầu những năm 1930. Tàu dài 61,5 m, rộng 5,7 m, lượng choán nước khi lặn 1.080 tấn, khả năng lặn sâu 80m, tốc độ 14 hải lý/h (26 km/h) khi nổi và 8 hải lý/h (15 km/h) khi lặn, tầm hoạt động 5.000 hải lý (9.300 km) ở tốc độ 8 hải lý /h.  

leftcenterrightdel
Tàu ngầm lớp Argonauta. Nguồn: Argonauta Pubblico dominio /Wikipedia.

Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm với 12 quả ngư lôi mang theo.

Ngoài ra tàu cũng được trang bị một khẩu pháo 102mm trên boong duy nhất ở phía trước tháp chỉ huy để tác chiến trên mặt nước và 2 súng máy phòng không 13,2 mm.

Văn Phong (theo Reuters)