Hôm 5/6, Cơ quan Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tạm thời sơ tán các phi hành gia thuộc sứ mệnh Crew-12 trên Trạm ISS vào một tàu vũ trụ có vai trò như là phương tiện cứu sinh thường trực, sau khi phát hiện rò rỉ khí từ một trong các mô đun, trong khi các phi hành gia người Nga tiến hành sửa chữa.
Theo phát ngôn viên của NASA, bà Bethany Stevens, xuất phát từ sự thận trọng, 4 thành viên của phi hành đoàn Crew-12 và phi hành gia Chris Williams của NASA đã được hướng dẫn mặc bộ đồ vũ trụ và trú ẩn bên trong tàu vũ trụ SpaceX Dragon- một tàu tiếp tế cho trạm ISS.
Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) cho biết, hai vị trí có khả năng rò rỉ đã được xác định trong quá trình kiểm tra áp suất định kỳ bên trong khoang chuyển tiếp (PrK) của mô đun dịch vụ Zvezda.
    |
 |
| Bốn phi hành gia SpaceX Crew-12 từ trái sang: Phi hành gia Nga kiêm chuyên gia sứ mệnh Andrey Fedyaev, các phi hành gia NASA Jack Hathaway, Jessica Meir và phi hành gia ESA Sophie Adenot. Ảnh: SpaceX/NASA. |
Một vị trí rò rỉ đã được trám nhanh chóng, trong khi vị trí còn lại đang được tiến hành.
Bà Stevens cho biết, NASA và Roscosmos từ lâu đã theo sát các vết nứt trong mô đun Zvezda, vốn xuất hiện từ năm 2019, và đang hợp tác để xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng mất áp suất tái diễn.
Và, vào sáng ngày 5/6, Roscosmos đã quyết định tiến hành một đợt sửa chữa toàn diện sau khi nghi ngờ xuất hiện một vị trí rò rỉ mới.
Một thông báo ngày 5/6 của NASA, cho biết, từ 1/6, tình trạng rò rỉ khí ghi nhận sự gia tăng gấp đối, lên gần 1 kg, trong khi có dấu hiệu xuất hiện vị trí rò rỉ mới.
    |
 |
| Hình ảnh Trạm Vũ trụ Quốc tế được chụp từ tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon Endeavour trong một chuyến bay vòng quanh trạm vào ngày 8/11/2021. Nguồn: NASA. |
Tuy nhiên, Roscosmos nhấn mạnh, tình hình không gây ra mối đe dọa nào cho phi hành đoàn hoặc các hệ thống trên trạm vũ trụ, đồng thời cho biết thêm, áp suất trên ISS vẫn ổn định và nằm trong giới hạn cho phép.
Trong thông cáo, NASA cũng cho biết, trong ngày, Roscosmos đã tạm dừng công việc khắc phục các vị trí rò rỉ còn lại, để tiến hành đánh giá, phân tích thêm các thông số và dữ liệu, bao gồm kiểm tra các khu vực nghi ngờ và xem xét lại các vị trí đã được trám trước đó.
Sau quyết định này, NASA đã chỉ thị các phi hành gia sứ mệnh Crew-12 rời khỏi tàu vũ trụ Dragon, kết thúc quy trình trú ẩn an toàn và trở lại các hoạt động theo kế hoạch trên ISS.
“NASA sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác Nga, cùng với các đối tác quốc tế khác, để đánh giá và đảm bảo giải quyết sự cố này”, thông cáo của NASA viết.
    |
 |
| Các phi hành gia Nga đang có mặt trên ISS Sergey Mikaev (trái), Sergey Kud-Sverchkov và Andrey Fedyaev. Nguồn: Roscosmos |
Được phóng lên quỹ đạo vào năm 1998, Trạm ISS được vận hành bởi 5 cơ quan vũ trụ của Nga, Mỹ, châu Âu (ESA), Nhật Bản và Canada, với các hoạt động hàng ngày được điều phối bởi NASA và Roscosmos.
Hiện tại có 7 thành viên phi hành gia trên trạm ISS, bao gồm các phi hành gia Roscosmos là Sergey Mikaev, Sergey Kud-Sverchkov và Andrey Fedyaev; các phi hành gia NASA Chris Williams, Jessica Meir và Jack Hathaway; và phi hành gia ESA Sophie Adenot.
Trong số này, có 4 phi hành gia sứ mệnh Crew-12 gồm Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot và phi hành gia Roscosmos Andrey Fedyaev.