Sáu người đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng ngắm cảnh chở họ rơi xuống sông Hudson, ở New York, Mỹ.

Các nạn nhân, ngoài phi công còn có 5 người trong một gia đình du khách Tây Ban Nha, gồm: Giám đốc điều hành Siemens, Agustin Escobar- người từng là Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Đức tại Tây Ban Nha, vợ ông- Merce Camprubi Montal, Giám đốc toàn cầu tại Công ty công nghệ năng lượng Siemens Energy và 3 con nhỏ của họ.

Chuyến trực thăng được nói do New York Helicopters điều hành, khởi hành từ một sân bay trực thăng ở trung tâm New York vào khoảng 15h chiều ngày 10/4, giờ địa phương (2h sáng 11/4, giờ Việt Nam) đã xảy ra tai nạn sau khi mới thực hiện chuyến bay chưa đầy 18 phút.

leftcenterrightdel
 Chiếc trực thăng rơi tự do xuống sông trong trạng thái không còn cánh quạt, lật úp với càng lộn ngược. Nguồn:  Jimmycarter

Dữ liệu radar cho thấy, chiếc trực thăng bay về phía Bắc, dọc theo đường ranh giới thành phố Manhattan, New York, rồi quay trở lại phía Nam, hướng tới tượng Nữ thần Tự do.

leftcenterrightdel
 Video khoảnh khắc chiếc trực thăng rơi tự do xuống sông. Nguồn:TedCGoodman

Một video ghi lại vụ tai nạn cho thấy, chiếc trực thăng rơi tự do từ không trung xuống sông gần bờ biển TP Jersey, bang New Jersey, giáp ranh với mũi Tây Nam của New York, tình huống như thể động cơ máy bay và cánh quạt dừng hoạt động đột ngột khi đang hành trình.

Bruce Wall, một nhân chứng cho biết, nhiều bộ phận của chiếc trực thăng, gồm đuôi và cánh quạt chính đã bung ra trên không trung, trước khi máy bay rơi xuống.

leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Emmyjo.

Thuyền cứu hộ đã tiếp cận vị trí chiếc máy bay chìm gần một cầu cảng trong vòng vài phút sau tai nạn. Chiếc trực thăng cũng đã được trục vớt sau đó, lúc hơn 20h tối cùng ngày bằng cần cẩu nổi.

Thị trưởng New York, Eric Adams, cho biết, các nạn nhân đã nhanh chóng được tìm thấy trên sông.

leftcenterrightdel
 Cánh quạt chính của trực thăng bung ra, rơi độc lập với máy bay. Nguồn:TeksTherapy

Lực lượng cứu hộ đã lập tức thực hiện các biện pháp cứu sống khi tìm thấy các nạn nhân, nhưng nỗ lực này không thành công.

Bốn nạn nhân được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường, trong khi 2 người còn lại được tuyên bố đã tử vong tại một bệnh viện gần đó.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh vợ chồng ông Agustin Escobar trước chuyến bay thăm quan ở New York. Nguồn: RedWave_Press.

Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) xác định chiếc trực thăng gặp nạn là Bell 206, loại trực thăng được sử dụng rộng rãi trong hàng không thương mại dân dụng, cũng như các cơ quan Chính phủ và Cảnh sát với hàng nghìn chiếc đã được sản xuất trong những năm qua.

leftcenterrightdel
 Trực thăng rơi xuống sông Hudson gần một cầu cảng. Nguồn: TedCGoodman

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết, họ sẽ điều tra vụ tai nạn.

Justin Green, cựu phi công trực thăng thuộc lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ cho biết, đoạn video về vụ tai nạn cho thấy, có khả năng đã xảy ra một sự cố cơ học thảm khốc, như cánh quạt chính của trực thăng đã đập vào cần đuôi, khiến nó vỡ tan và cabin máy bay rơi tự do.

leftcenterrightdel
 Ông Agustin Escobar chia sẻ hình ảnh gia đình trước khi trực thăng cất cánh. Nguồn: RedWave_Press.

Vào tháng 6/2013, một chiếc Bell 206 của New York Helicopters đã phải hạ cánh khẩn cấp trên sông Hudson do bị mất điện trong một chuyến bay tham quan. Chiếc trực thăng đã hạ cánh an toàn, phi công cùng hành khách gồm 4 người trong một gia đình Thụy Điển không bị thương trong sự cố. 

NTSB sau đó xác định, một sự cố bảo dưỡng và một bất thường về bôi trơn động cơ đã dẫn đến việc mất điện.

Văn Phong/AP