Năm người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng xảy ra khoảng 10h50’ sáng ngày 27/11, gần một ngôi chùa ở huyện ven biển Yangyang, tỉnh Gangwon, đông bắc Hàn Quốc, các quan chức cứu hộ cho biết.

Thi thể các nạn nhân được tìm thấy tại vị trí máy bay rơi,  bao gồm phi công 71 tuổi, một thợ máy 54 tuổi, cùng 3 người khác, trong đó có 2 phụ nữ.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Yonhap.

Dữ liệu từ camera giám sát xác nhận có 5 người trên máy bay.

Việc nhận dạng các nạn nhân đang được tiến hành.

Nguồn tin khẩn cấp cho biết, chiếc trực thăng S-58T do hãng Sikorsky, Mỹ sản xuất, được chính quyền địa phương thuê đã rơi xuống một ngọn đồi, vỡ thành nhiều mảnh và bốc cháy khi đang khảo sát hoạt động chống cháy rừng.

leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hỏa, cứu hộ làm việc tại hiện trường. Ảnh: Yonhap.

Cơ quan cứu hỏa đã triển khai một trực thăng, 28 thiết bị chữa cháy và 114 nhân viên đến hiện trường. Đám cháy đã được dập tắt khoảng một giờ sau tai nạn.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã chỉ thị tăng cường giám sát các quy tắc an toàn hàng không để ngăn ngừa các vụ tai nạn tương tự tái diễn.

Văn Phong/Yonhap