leftcenterrightdel
 Nhiều vụ vận chuyển trái phép ma túy lớn đã được lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ thời gian qua.

Phối hợp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ ma túy  

Cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy tập trung chủ yếu qua cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng từ các nước Châu Âu, Châu Mỹ; Tuyến đường bộ từ Lào thực hiện trung chuyển qua Việt Nam qua tuyến đường biển, cơ quan hải quan đã phối hợp với các lực lượng chức năng, bắt giữ vụ việc vận chuyển ma túy lên đến trên 1,3 tấn ma túy các loại.

Tính từ 16/12/2022 đến 15/10/2023, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ: 221 vụ/260 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 99 vụ. Tang vật thu được khoảng 2,7 tấn ma túy các loại  như: thuốc phiện, cần sa, heroin, cocain, ketamin, ma túy tổng hợp, cỏ Mỹ...

Theo đó, ghi nhận tại Hải quan Quảng Bình, thời gian quan, đơn vị đã tăng cường công tác phối hợp triệt phá thành công nhiều vụ ma túy lớn. Điển hình như, tháng 8/2023, lực lượng kiểm soát Hải quan Quảng Bình tiếp tục phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa bắt 393 viên ma túy tổng hợp.

Để phá thành công chuyên án này, lực lượng kiểm soát Hải quan Quảng Bình không chỉ sử dụng biện pháp kỹ thuật mà còn bí mật phối hợp với lực lượng Công an địa phương theo sát mọi di chuyển biến động của đối tượng hơn 1 tháng. Nhận thấy đối tượng phạm tội thường xuyên xuất nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, các lực lượng đã cắt cử người giám sát, nắm bắt chính xác phương thức giao nhận hàng để tóm gọn đối tượng.

Hay như mới đây, vào lúc 12h ngày 23/11, tại khu vực mốc 114 tuyến biên giới Việt Nam-Lào đoạn thuộc địa phận bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Cục Hải quan Điện Biên vừa phối hợp với các lực lượng gồm: Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), Phòng PC04 (Công an tỉnh Điện Biên), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang bắt bắt quả tang đối tượng Và Ly (SN 1967, trú tại bản Pang Hốc, cụm Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phongsaly, Lào) đang vận chuyển 12.000 viên hồng phiến và 1 khẩu súng kíp. Quá trình bị lực lượng chức năng vây bắt, Và Ly đã chống trả quyết liệt đồng thời dùng súng kíp bắn thẳng vào thành viên tổ công tác nhằm thoát thân nhưng đã bị tổ công tác khống chế.

Qua đấu tranh, Và Ly khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng nữ giới ở tỉnh Luongphabang (Lào) sang Việt Nam giao cho một người đàn ông ở tỉnh Điện Biên để được trả công 2 triệu đồng. Khi Ly mang ma túy đến địa điểm để giao dịch thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được các lực lượng hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ…

leftcenterrightdel
 Phối hợp cùng các lực lượng chức năng triệt phá đường dây sản xuất, vận chuyển trái phép 1,3 tấn chất ma túy xuyên quốc gia.

Chủ động, tăng cường hợp tác quốc tế

Có được những kết quả trên, ngoài việc chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ còn do lực lượng Hải quan đã làm tốt công tác phối hợp. Cụ thể, trong thực tiễn tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy, cơ quan Hải quan thống nhất triển khai trong toàn ngành công tác phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy theo đúng nguyên tắc: cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm chính, giữ vai trò chủ trì trong địa bàn hoạt động hải quan, ngoài địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan Hải quan có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng chức năng theo chức năng, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, dựa trên kết quả đấu tranh và bám sát, đánh giá tình hình thực tiễn, công tác trao đổi, cập nhật thông tin về tình hình, phương thức thủ đoạn, xu hướng mới, điểm nóng về ma túy… ngày càng được quan tâm trao đổi giữa cơ quan hải quan và các lực lượng chức năng nhằm phục vụ công tác cảnh báo, hướng dẫn nghiệp vụ và tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của mỗi lực lượng; từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình mới.

Đồng thời, tham mưu xây dựng văn bản, chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống ma túy; trao đổi thông tin, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra xác minh; xây dựng và tổ chức kế hoạch đấu tranh, bắt giữ, xử lý các vụ việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền.

Không chỉ làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước mà Hải quan còn làm tốt công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy.

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, thời gian qua, kênh hợp tác quốc tế đã hỗ trợ cơ quan Hải quan Việt Nam thực hiện hiệu quả hoạt động trao đổi thông tin, nghiệp vụ; hỗ trợ xác minh, xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy trong lĩnh vực hải quan, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống và kiểm soát ma túy, tiền chất trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác song và đa phương với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các quốc gia khác.

Kết quả, hàng loạt vụ án về ma túy đã được lực lượng Hải quan kịp thời phát hiện, bắt giữ thời gian gần đây thông qua các chương trình hợp tác với Hải quan các nước. Trong đó, thành công từ Chiến dịch “Con rồng Mekong” là một ví dụ điển hình. Điều này thể hiện cam kết của Hải quan Việt Nam trong việc tham gia sâu rộng vào các hoạt động hợp tác quốc tế về hải quan… Bà Jenna Dawson Faber, Điều phối viên khu vực của UNODC (Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc) đánh giá cao vai trò của Hải quan Việt Nam trong thực hiện Chiến dịch Con rồng Mê Kông.

Qua trao đổi, hợp tác, khai thác các công cụ, nền tảng liên lạc trực tuyến, tham gia các khóa đào tạo, các buổi hội thảo và trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong khuôn khổ hoạt động của các dự án, Tổng cục Hải quan đã thu thập, nắm bắt, trao đổi nhiều thông tin hữu ích, quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho lãnh đạo các cấp, công tác cảnh báo, hướng dẫn và hỗ trợ xác minh, điều tra đối với hoạt động phòng, chống ma túy của ngành Hải quan.

Nguyễn Anh