Theo đó, tại khu vực gần Trường Liên cấp Newton, đường Trịnh Kiểm, phường Quảng Thành, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang Bùi Thu Thủy (SN 1989, trú tại 59/29 Lê Cảo, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) có hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 1 túi Ketamine và 28 viên thuốc lắc.

leftcenterrightdel
Đối tượng Ngô Văn Thống tại cơ quan Công an. Ảnh CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, bắt giữ Ngô Văn Thống (SN 1998, trú tại phố Thành Yên, phường Quảng Thành) về hành vi “bán trái phép chất ma túy” cho Thủy.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an TP Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Thu Thủy và Ngô Văn Thống về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Hiện tại, vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Xuân Sơn - Tuấn Anh