Chiều ngày 11/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đã bàn giao 6 đối tượng liên quan dương tính với chất ma túy cho Công an phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên xử lý theo quy định pháp luật và tạm giữ tang vật để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng liên quan vụ việc.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường.

Theo thông tin, trước đó khoảng 15h30’ ngày 10/2/2023, qua công tác nắm tình hình và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Long Xuyên phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Long Xuyên và Công an phường Mỹ Phước thành phố Long Xuyên, tiến hành kiểm tra hành chính điểm Game bắn cá tọa lạc tại địa chỉ 130A, Tô Hiến Thành, khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên do Phan Công Trí (SN 1984), cư trú Khóm Đông Thịnh 1, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên làm chủ.

leftcenterrightdel
 Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Qua kiểm tra phát hiện trong nhà có 12 người và 2 bàn game bắn cá đang hoạt động, trong đó có Phạm Thị Hồng Vân (SN 1995); Nguyễn Văn Cường (SN 1971); Nguyễn Hoàng Anh (SN 1986); Lê Hoàng Tâm (SN 1990); Đoàn Ngọc Vinh (SN 1977) và Đoàn Ngọc Giàu (SN 1996), cùng trú thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang có dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trong túi xách đang đeo trên người của Phạm Thị Hồng Vân có 10 bọc nylon trong suốt có chứa chất tinh thể màu trắng bên trong (nghi là ma túy), cùng hơn 19 triệu đồng, 1 điện thoại di động và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Qua xét nghiệm nhanh tìm chất ma túy qua nước tiểu, kết quả 6 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Nghiêm Túc