Ngày 3/2/2023, Công an quận Gò Vấp, TP HCM tạm giữ hình sự Đỗ Văn Hận (SN 1995), Phan Minh Thiện (SN 1991, cùng ngụ quận Gò Vấp); Hà Duy Duy (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng), Lã Văn Sơn (SN 1998, ngụ quận 4, TP HCM) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

leftcenterrightdel
 Nhóm thanh niên sử dụng chất ma túy bị bắt quả tang.

Theo đó, khoảng 23h ngày 30/1, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường 12, Công an quận Gò Vấp ập vào căn nhà số 162/35F đường Nguyễn Duy Cung (phường 12, quận Gò Vấp) phát hiện nhóm Hận, Thiện, Duy, Sơn đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp tục mở rộng, Công an bắt Võ Thị Thanh Tâm (SN 1999, ngụ phường 12, quận Gò Vấp) có hành vi "tàng trữ 2,1389 gam Ketamine"; Đỗ Thành Trung (SN 2001, ngụ quận Phú Nhuận) và Hoàng Ngọc Tâm (SN 2001, cùng ngụ quận Phú Nhuận) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Theo Công an quận Gò Vấp, qua nắm tình hình đã phát hiện ngôi nhà nói trên thường xuyên có các thanh niên vào ra với biểu hiện nghi vấn nên đã tổ chức mật phục, theo dõi.

Trước đó, Công an quận Gò Vấp kiểm tra hành chính căn nhà 49/24B Bùi Quang Là, phường 12, phát hiện 9 nam nữ thanh niên tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

gày 10/12, Công an quận Gò Vấp cũng đã kiểm tra nhà số: 237/32/51 đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, phát hiện bắt quả tang Lương Hồng Duy (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp) có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Qua điều tra, Duy thuê nhà nguyên căn để cải tạo thành nhiều “phòng bay” cho khách đến thuê để tổ chức "tiệc ma túy" và bay lắc với nhau. Qua khám xét thu giữ 10,1383 gam Ketamine và nhiều viên thuốc lắc.

Theo Công an quận Gò Vấp, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Công an quận đã điều tra khám phá 20 vụ/59 đối tượng, khởi tố 17 vụ/32 đối tượng, xử lý hành chính nhiều đối tượng./.

Đại Lánh