Theo đó, khoảng 17h30’ ngày 14/3, Công an phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa kiểm tra tại vườn cạnh nhà Má A Páo (SN 1942), trú tổ 2, phường Hàm Rồng.

leftcenterrightdel
 Cây thuốc phiện bị cơ quan Công an thu giữ (Ảnh: CALC).

Qua kiểm tra phát hiện Má A Páo trồng các cây thực vật có thân, lá, quả màu xanh, hoa màu tím được quây kín bằng bạt đen, xung quanh có vườn rau cải. 

Đối tượng khai nhận đây là các cây thuốc phiện được trồng từ khoảng tháng 9/2023.

Tổ công tác đã tiến hành mời người chứng kiến, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Má A Páo về hành vi trồng cây thuốc phiện. 

leftcenterrightdel
 Má A Páo cùng tang vật (Ảnh: CALC).

Công an phường Hàm Rồng tiến hành nhổ, kiểm đếm số cây nghi là cây thuốc phiện nói trên gồm 753 cây đủ cả rễ, thân, lá (có cây đã ra hoa, quả; có cây chưa ra hoa).

Sau khi kiểm đếm, Công an phường Hàm Rồng tiến hành thu giữ số cây thuốc phiện trên đồng thời bàn giao cho Đội Điều tra tổng hợp Công an thị xã Sa Pa để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

H.P