Qua công tác nghiệp vụ, vào ngày 12/1, tại đường tuần tra biên giới, khu vực cột mốc phụ 170/3 thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng nhiều lực lượng khác đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô chở theo Hiếu có xách ba lô màu đen lưu thông từ hướng Campuchia về Việt Nam với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thấy lực lượng chức năng, đối tượng rê xe khiến Hiếu té xuống đường, rồi quay xe chạy tẩu thoát về hướng Campuchia. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hiếu vận chuyển 2,3kg ma túy. 

leftcenterrightdel
 Đối tượng Hoàng Trung Hiếu cùng tang vật thu giữ được.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Trung Hiếu khai nhận, được một đối tượng tên Tuấn (quen trong quá trình chấp hành án tại một trại giam ở Cà Mau, không rõ nhân thân lai lịch) nói mang số ma túy trên về Việt Nam bán lấy tiền.

Tuấn không nói số lượng ma túy cho Hiếu biết. Hiếu đã đồng ý. Khoảng 14h ngày 12/1, Hiếu điện thoại cho Tuấn.

Khoảng 15h cùng ngày, người đàn ông trên đến gặp và bỏ ma túy vào ba lô cho Hiếu mang về Việt Nam. Khi Hiếu đến khu vực trên thì bị phát hiện, bắt giữ.

Thiên Bình