leftcenterrightdel
 Quá trình đấu tranh với đối tượng, Linh khai nhận mua số ma túy trên của một người sinh sống tại Campuchia (không nhớ rõ địa chỉ) với giá 2 triệu đồng để sử dụng.

Theo Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, vào lúc 6h45' ngày 25/9, tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (tỉnh Long An), tổ kiểm tra xuất nhập cảnh phối hợp với Chi Cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây kiểm tra xuất nhập cảnh thì phát hiện Phạm Vũ Linh (30 tuổi), trú tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ cất giấu hai túi nilon bên trong có chứa 9,39 gram chất rắn màu trắng nghi là ma túy.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong tang vật và đưa Linh về Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngọc Tuấn