Những ngày đầu tháng 10 này, Trường Cao Đẳng Thái Nguyên sôi động hẳn lên bởi ngoài chương trình đào tạo thông lệ, trường thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 và Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên (HSSV) đầu khóa, đầu năm nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy cho HSSV.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi tuyên truyền về tệ nạn ma túy cho các em sinh viên tại trường Cao đẳng Thái Nguyên.

Tại chương trình, đồng chí Vũ Văn Trình - Báo cáo viên từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã thông tin về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng như toàn quốc trong thời gian gần đây về phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của các đối tượng tội phạm nhắm vào giới trẻ và môi trường học đường.

Bên cạnh đó, HSSV cũng được hướng dẫn cách nhận biết các loại ma túy truyền thống và các dạng ma túy trá hình tinh vi hiện nay (như bóng cười, cỏ Mỹ, thuốc lá điện tử pha trộn chất ma túy, kẹo ngậm, thực phẩm chức năng...); Phân tích sâu sắc về những tổn hại nghiêm trọng về thể xác, tinh thần của người nghiện, gánh nặng cho gia đình và những hệ lụy đau xót cho xã hội…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Doanh Trung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thái Nguyên phát biểu tại lễ ký kết về phòng chống ma túy với Công an tỉnh Thái Nguyên.

Trong quá trình tuyên truyền, báo cáo viên đã cùng trao đổi, giao lưu, đặt câu hỏi với các bạn HSSV, qua đó giúp các em hiểu rõ thêm các kiến thức được tuyên truyền, hoạt động thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Đồng chí Trần Danh Trung, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Thái Nguyên cho biết: Trong môi trường học chuyên nghiệp, bên cạnh việc tiếp thu tri thức chuyên môn, HSSV còn từng bước hoàn thiện kỹ năng sống, mở rộng các mối quan hệ và chuẩn bị hành trang để bước vào đời. Tuy nhiên, những thay đổi trong môi trường sinh hoạt, tâm lý muốn khám phá điều mới và sự tác động từ các mối quan hệ xã hội cũng đặt người trẻ trước những nguy cơ tiềm ẩn. Trong đó, ma túy và các chất gây nghiện là vấn đề đòi hỏi sự cảnh giác, chủ động phòng ngừa từ mỗi cá nhân.

Tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên, công tác phòng, chống ma túy được lồng ghép trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho người học. Ngay từ đầu năm học, nhà trường phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức hội nghị tuyên truyền, giúp sinh viên tiếp cận các quy định pháp luật, tìm hiểu tác hại của ma túy và trao đổi về những tình huống có thể gặp trong cuộc sống.

Điều quan trọng không chỉ nằm ở việc nhận biết một loại chất hay ghi nhớ một quy định pháp luật, mà còn ở khả năng đưa kiến thức vào thực tế. Một lời mời thử chất không rõ nguồn gốc, sự tò mò trước những trải nghiệm mới hoặc tâm lý ngại từ chối bạn bè đều có thể đặt người trẻ trước lựa chọn khó khăn. Bởi vậy, sinh viên cần được trang bị khả năng nhận diện dấu hiệu bất thường, kiên quyết từ chối và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

leftcenterrightdel
 Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh Quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Những hoạt động này cho thấy công tác phòng ngừa đang được triển khai theo hướng gắn giáo dục pháp luật với xây dựng ý thức trách nhiệm của từng HSSV thay vì chỉ tập trung vào những đợt tuyên truyền riêng lẻ.

Cùng với kiến thức pháp luật, việc xây dựng môi trường để HSSV chủ động trao đổi, chia sẻ cũng có ý nghĩa quan trọng. Những nội dung được truyền tải qua sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật hay các sản phẩm truyền thông do chính sinh viên thực hiện có thể giúp thông điệp phòng, chống ma túy trở nên gần gũi hơn.

Thực tế tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên cho thấy sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục và lực lượng công an đã được triển khai qua nhiều năm, nhiều chương trình cụ thể.  Thông qua các buổi tuyên truyền, HSSV được trang bị kiến thức nhận diện nguy cơ, nâng cao ý thức tự bảo vệ trước tệ nạn ma túy.

Thông tin từ cơ quan công an là cơ sở để sinh viên tiếp cận vấn đề một cách chính xác, tránh tâm lý chủ quan hoặc những nhận thức sai lệch trước các thông tin thiếu kiểm chứng. Đồng thời, sự phối hợp này góp phần tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường, lực lượng chức năng và người học trong phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ từ sớm.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Danh Trung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thái Nguyên trao đổi với báo chí.

Phòng, chống ma túy trong trường học không thể chỉ trông chờ vào những buổi tuyên truyền hay các bản cam kết. Hiệu quả lâu dài cần được tạo dựng từ kiến thức, ý thức tự giác, kỹ năng tự bảo vệ và trách nhiệm với cộng đồng.

Khi HSSV hiểu rõ tác hại của ma túy, biết nói không trước những lời rủ rê và sẵn sàng chia sẻ thông tin chính thống với bạn bè, mỗi cá nhân sẽ trở thành một mắt xích tích cực trong mạng lưới phòng ngừa. Đó cũng là nền tảng để xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. 

Trọng Tài