Ngày 5/9, một lãnh đạo UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt một cán bộ Địa chính - xây dựng (thuộc UBND phường Tân An) khi tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại chợ Tân An với số tiền 3 triệu đồng vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

leftcenterrightdel
Hình ảnh vị cán bộ (bìa phải) tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 không đeo khẩu trang nên vừa bị phạt 3 triệu đồng.

Sự việc trên xảy ra vào ngày 3/9. Sau khi phát hiện sự việc UBND phường Tân An đã xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt cao nhất là 3 triệu đồng đối với cán bộ vi phạm này.

Vị lãnh đạo phường cho biết thêm, "Bất kỳ cán bộ hay người dân vi phạm quy định của pháp luật thì đều bị xử lý nghiêm để răn đe không chỉ người dân mà cả lực lượng tham gia chống dịch".

Trước đó, trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh một người đàn ông sau này được xác định là cán bộ Địa chính - xây dựng (thuộc UBND phường Tân An) đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại chợ Tân An nói chuyện với một số người khác nhưng không đeo khẩu trang.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về tiêm vắc xin COVID-19

Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tinh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt hành chính một trường hợp đăng tin sai sự thật về tiêm vắc xin COVID-19 trên mạng xã hội.

leftcenterrightdel
Cơ quan chức năng làm việc với bà N. 

Theo đó, cuối tháng 8, trên  mạng xã Facebook, một tài khoản đăng tải thông tin: “Nghe đâu Buôn Ma Thuột có chích vắc xin dịch vụ 10 triệu đồng một liều??? Vắc xin đâu ra vậy ta? Ai biết trả lời giùm”.

Sau khi thông tin này được đăng tải, nhiều người đã vào bình luận với nhiều ý kiến bức xúc. Ngay sau đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Đắk Lắk và Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh và xác định thông tin nói trên hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Quá trình xác minh lực lượng chức năng đã triệu tập bà N.T.T.N (50 tuổi, ngụ ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là người đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc tiêm vắc xin COVID-19 lên cơ quan làm việc.

Sau khi được cơ quan chức năng giải thích, bà N. đã nhận ra hành vi sai phạm của mình và tự gỡ bỏ bài đăng, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật, Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt bà N. 7,5 triệu đồng vì đã đăng tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tổng cộng 1232 ca dương tính với SARS-CoV-2, Trong đó, có 931 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, 290 bệnh nhân đã khỏi bệnh và ghi nhận 11 ca tử vong do mắc COVID-19. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản số 8118/UBND-KGVX về việc áp dụng theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và huyện Krông Búk kể từ 18h ngày 26/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.

* Trước đó, tối ngày 1/9, một lãnh đạo UBND huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan đã ra quyết định xử phạt 18 người tụ tập đông người, không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền là 306 triệu đồng. 18 người này đã có hành vi vi phạm hành chính là: Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng. Theo đó, mỗi người bị xử phạt 17 triệu đồng./.

Nguyễn Chính