Ngày 10/11, UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột.

leftcenterrightdel
 Trước đó, đêm 4/10 lực lượng chức năng kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn phường Tân Lợi vẫn lén lút hoạt động "bất chấp" lệnh cấm.

Theo quyết định nói trên, ông Lê Anh Tuấn bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 10/11 đến hết ngày 24/11 vì thiếu tinh thần, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Tân Lợi.

UBND TP Buôn Ma Thuột yêu cầu ông Tuấn bàn giao công tác, hồ sơ, tài sản liên quan (nếu có) cho UBND phường Tân Lợi trước ngày 10/11. Đồng thời, giao ông Trần Đăng Bắc, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lợi phụ trách điều hành hoạt động của UBND phường trong thời gian ông Tuấn bị tạm đình chỉ công tác.

Mặt khác, UBND thành phố cũng giao Phòng Nội vụ tiến hành hướng dẫn quy trình kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Lê Anh Tuấn theo quy định.

Trước đó, đêm 4/11, đoàn liên ngành của TP Buôn Ma Thuột kiểm tra và phát hiện một quán karaoke trên địa bàn phường Tân Lợi lén lút hoạt động, bất chấp lệnh cấm. Thời điểm này, bên trong quán có khoảng 10 thanh niên nam, nữ đang tụ tập ăn nhậu, hát hò.

Tính đến sáng 10/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tổng cộng 5.533 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 30 trường hợp tử vong./.

Nguyễn Quân