Ngày 21/8, Bí thư Thị ủy An Nhơn thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy đã kí quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Ngô Văn Tân, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đập Đá, để xem xét, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, trong quá trình thực hiện giãn cách xã hội theo  Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ), để dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng.

leftcenterrightdel
Các quyết định đình chỉ công tác, chức vụ đối với hai ông ông Ngô Văn Tân và Trương Minh Tâm.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cũng đã kí quyết định tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND phường Đập Đá đối với ông Trương Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đập Đá, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phường để xem xét, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường.

Thời hạn tạm đình chỉ đối với các ông Ngô Văn Tân và Trương Minh Tâm là 15 ngày, kể từ ngày 21/8.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Thị ủy An Nhơn nói, các cán bộ bị tạm đình chỉ công tác, chức vụ nêu trên lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các biện pháp kiểm soát, quản lí không nghiêm trong khi thực hiện giãn cách xã hội, để người dân và người có dấu hiệu nhiễm bệnh tự ý đi lại, làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng.

 

H.V