Ngày 21/1/2024, Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng cho biết, 23h ngày 20/1, đơn vị đã phát hiện 12 đối tượng điều khiển hai ghe lặn hút cát dưới sông Đồng Nai bơm lên hai phương tiện ghe tải. Phát hiện tổ tuần tra các đối tượng điều khiển ghe lặn trốn thoát vào rừng tràm tỉnh Đồng Nai.

Tổ tuần tra bắt giữ phương tiện ghe tải biển số LA 00046 do Võ Minh Luân (SN 1978, ngụ xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang). Ông Luân đã điều khiển, vận chuyển khoảng 6m3 cát sông nước ngọt, lẫn tạp chất.

leftcenterrightdel
 Cán bộ Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng đo khối lượng cát trên ghe tải.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Luân không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số cát có trên phương tiện. Không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

Ngoài ra, Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng còn thu giữ phương tiện ghe tải, số đăng ký TG 12612 do Phạm Văn Sế (SN 1971, ngụ xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang). Ông Sế vận chuyển khoảng 25m3 cát sông nước ngọt, lẫn tạp chất.

Tại thời điểm kiểm tra ông Sế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số cát có trên phương tiện. Không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn. Sử dụng phương tiện không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không đăng ký lại phương tiện.

Tổ tuần tra yêu cầu các đương sự điều khiển phương tiện, tang vật về đơn vị để xác minh, làm rõ./.

Đại Lánh