Ngày 7/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo đó, vào đêm ngày 6/5, rạng sáng 7/5, qua tin báo, tố giác của quần chúng nhân dân và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, bắt giữ 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an thành phố Tuyên Quang đã phát hiện 6 đối tượng; Công an huyện Sơn Dương phát hiện 4 đối tượng và Công an huyện Na Hang phát hiện 4 đối tượng.

leftcenterrightdel

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
14 người Trung Quốc bị bắt giữ và đang được đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: Công an Tuyên Quang.   

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng khai nhận đến từ tỉnh Quảng Tây, Phúc Kiến (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới Trung Quốc giáp tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, sau đó thuê xe taxi đến các tỉnh, thành của Việt Nam để tìm kiếm việc làm.

Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã tham mưu cơ quan chức năng đưa 14 người Trung Quốc đi cách ly tập trung; đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát mạnh tại Việt Nam, lượng người nhập cảnh trái phép vào nước ta thông qua các đường mòn, lối mở biên giới ngày càng gia tăng.

Đây không chỉ là nguyên nhân gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.

Vũ Phương