Theo tài liệu cơ quan điều tra, do mâu thuẫn từ trước, khoảng 6 giờ 45’ngày 18/4/2019, đối tượng Trần Văn Phong (1995, trú tại thôn 10, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) đã đóng giả là hành khách, gọi điện cho xe ô tô khách BKS 47B - 013.01 của nhà xe Hằng Hanh (chạy tuyến Đắk Lắk - Hà Tĩnh) do Nguyễn Văn Hanh (SN 1973, ở xã Eato, huyện Krôngnăng, tỉnh Đắk Lắk) đón tại điểm trên QL1 để đón khách, với mục đích giải quyết mâu thuẫn giữa hai người.
leftcenterrightdel
 Chiếc súng tự chế được Nguyễn Văn Hiệp dùng bắn 2 phát chỉ thiên "thị uy", cùng các đối tượng của 2 băng nhóm tại cơ quan điều tra
Cùng lúc đó, đối tượng Phong cùng các đối tượng Đinh Sỹ Dần (SN 1987, trú tại thôn Quang Chiêm, xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ); Phạm Hồng Tuyến (SN 1994, trú tại xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ); Phạm Duy Vương (SN 2002, ở TDP 4, phường Đậu Liêu; Trịnh Văn Hoàng (SN 1995) và Đậu Trọng Nhất (SN 2001) đều trú tại Thuận An, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh điều khiển xe ô tô con BKS 38A - 197.81 chặn xe ô tô khách do Nguyễn Văn Hanh làm chủ.
 
Trên xe khách lúc đó còn có Nguyễn Văn Hiệp (SN 1982, là lái xe, trú tại Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997, trú tại xã Eato, huyện Krôngnăng, tỉnh Đắk Lắk); Phan Văn Nam (SN 1979) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1998) đều trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).
leftcenterrightdel
 Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt Đinh Sỹ Dần tại nơi cư trú
Sau một lúc nói chuyện thì xảy ra xô xát đánh nhau giữ đối tượng Phong và đối tượng Hiệp. Quá trình xô xát Nguyễn Văn Hiệp đã dùng 1 khẩu súng ngắn “loại tự chế” bắn 2 phát chỉ thiên "thị uy" nên Phong và các đối tượng đi trên xe ô tô con BKS 38A - 197.81 tượng bỏ chạy.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TX. Hồng Lĩnh đã huy động lực lượng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức lực lượng điều tra truy xét, quá trình khám xét các xe ôtô, đã thu giữ trên xe ô tô khách: 1 khẩu súng ngắn tự chế, 2 viên đạn, 2 vỏ đạn, 1 kiếm, 1 chiếc rạ; trên xe ô tô con: 4 ống tuýp, 1 kiếm. Sau khi khống chế kịp thời cuộc hỗn chiến giữa 2 nhóm côn đồ, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã yêu cầu các đối tượng, cũng như đưa các vật chứng về trụ sở tiếp tục làm việc. 
 
Sau một thời gian điều tra, cơ quan Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
 
Thanh Đông