leftcenterrightdel
Rừng tràm cháy, lửa bốc cao nghi ngút. Ảnh: Nam Phong

Theo người dân địa phương cho hay, tối cùng ngày, lửa bùng phát tại khu rừng tràm trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM nên hô hoán.

Người dân địa phương đã dùng bình bơm xông vào dâp lửa. Tuy nhiên, do thời điểm trên có gió mạnh khiến lửa lây lan nhanh và lan rộng bao trùm cả khu rừng. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh, quận Bình Tân đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

leftcenterrightdel
 Tận tới khuya đám cháy vẫn chưa được khống chế

Ghi nhận tại hiện trường lúc 20h cùng ngày, khu rừng tràm rộng nhiều ha đang bùng cháy dữ dội, lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường.

Do khu vực xảy ra cháy nằm ven kênh nên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn, lực lượng chức năng phải tiếp cận nhiều hướng để phun nước, giảm tỏa đám cháy. Nhiều người dân hiếu kì theo dõi vụ việc. Đến tận khuya đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Theo tìm hiểu của PV, khu vực xảy ra cháy là đất giải tỏa của dự án Sing – Việt đã được cơ quan chức năng đền bù giải tỏa cho người dân để lấy đất.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa 

Trước đây khu vực này do người dân trồng tràm, sau đó giải tỏa và đốn hạ tràm để lấy đất làm dự án. Tuy nhiên, sau một thời gian dự án chưa được triển khai thì khu vực này cỏ mọc cao, tràm tái sinh trở lại và người dân thường ra vào khu vực này đốt cỏ tranh để lấy rễ cũng như đi lấy ong mật.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra, thống kê.

Nam Phong