Theo DN vận chuyển Hải Sơn, tiền mua các cây cổ thụ của người dân chỉ 10 đến 15 triệu đồng, nhưng tiền khai thác tốn kém từ 200 đến 300 triệu, chưa kể tiền vận chuyển và các chi phí không tên ở trên đường. 

Để đưa xe, máy vào khai thác các cây cổ thụ đó, đơn vị khai thác phải mở riêng một con đường đi qua rẫy, suối... Phải thuê nhiều nhân công cắt cành, tỉa ngọn, đào gốc, bứng rễ nhiều ngày trời.

Chùm ảnh về hiện trường khai thác các gốc cây cổ thụ ở Đắk Lắk sau đây cho thấy điều đó:


 

 

 Hiện trường khai thác cây đa sộp cổ thụ trên rẫy của ông Chung ở xã Tam Giang, huyện Krông Năng

 


 

 

 ...với rất nhiều cành, ngọn to được cắt tỉa còn sót tại hiện trường
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Hiện trường khai thác cây cổ thụ tại nhà ông Y Wien Bya, xã Kroông Búk, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cũng cho thấy cây gỗ lớn khủng khiếp

Bùi Văn - Minh Võ