Sáng 6/8 tại hội trường thôn Long Tiến, xã Cẩm Tân (xã Long Tiến, huyện Cẩm Thuỷ cũ), tỉnh Thanh Hoá, cơ quan chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương công bố 2 Kết luận Kiểm tra của phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hoá và 3 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính của UBND xã Cẩm Tân đối với 2 trại lợn của ông Nguyễn Quốc Chính (trú tại thôn Tân An, xã Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá) và 1 trại lợn nằm trên cùng địa bàn thôn Long Tiến của bà Lê Thị Phương (vợ ông Chính).
    |
 |
Sáng 6/8, hàng trăm người dân tập trung tại Nhà văn hoá thôn để nghe công bố kết quả kiểm tra trang trại lợn tại thôn Long Tiến. |
Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã có loạt bài Vụ một ngôi làng “cõng” hai trại lợn (4 bài) phản ánh về tình trạng trại lợn của ông Nguyễn Quốc Chính đã từng bị dân tố xả thải ra môi trường làm cá chết hàng loạt vào năm 2023 và bị xử phạt số tiền là 35 triệu đồng khiến người dân lo ngại.
Nhưng, sự bức xúc của bà con đẩy lên đỉnh điểm khi từ tháng 5/2025, tình trạng ô nhiễm môi trường xuất phát từ trại lợn ngày càng trở nên nghiêm trọng, kéo dài, dẫn tới những phản ứng gay gắt trong khu dân cư. Biểu hiện là nhiều lần, nhiều ngày, hàng trăm người dân đã bỏ công việc, thời gian tập trung quanh khu vực trại lợn để phản đối hoạt động chăn nuôi, yêu cầu chủ trại lợn phải chấm dứt ngay tình trạng làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân, thậm chí cả nơi yên nghỉ của người đã khuất trong khu vực.
    |
 |
Hiện trường máy cẩu tìm thấy ống xả thải tại đập Trà Bối. |
Trước phản ánh của nhân dân và các cơ quan báo chí, chính quyền địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã "vào cuộc". Đoàn đã đi kiểm tra thực tế hệ thống xử lý môi trường của trang trại chăn nuôi, lấy mẫu nước thải tại các vị trí ao sinh học; lấy mẫu để kiểm tra quy chuẩn nước thải từ trang trại, phân tích mẫu cá chết... để làm rõ thông tin phản ánh và làm căn cứ xử lý.
Đặc biệt, ngày 15/6/2025, đoàn công tác Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hiện trường, thực hiện lấy mẫu nước để làm rõ phản ánh của người dân về trại lợn của ông Nguyễn Quốc Chính xả thải.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng yêu cầu chủ trại lợn sử dụng máy cẩu móc sâu xuống khu vực đập Trà Bối, nơi giáp ranh với ao chứa nước thải của trại lợn. Một chiếc máy múc cỡ lớn tiến hành làn việc và đã phát hiện, sau đó tháo dỡ đường ống xả thải nối với đập Trà Bối dưới sự chứng kiến của hàng trăm người dân sinh sống trong khu vực.
    |
 |
Đông đảo bà con nhiều lần tập trung giữa trời nắng để phản đối trại lợn gây ô nhiễm. |
Sau thời gian tiến hành kiểm tra cụm trang trại chăn nuôi lợn của gia đình ông Nguyễn Quốc Chính, sáng nay, ngày 6/8/2025, theo sự phân công, Trưởng Công an xã Cẩm Tân đã công bố 2 Kết luận Kiểm tra của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hoá; đại diện UBND xã Cẩm Tân đọc 3 Quyết định xử phạt hành chính đối với trang trại của ông Nguyễn Quốc Chính và vợ là Bà Lê thị Phương.
Theo các quyết định xử phạt số 217, 219, 220 của UBND xã Cẩm Tân, căn cứ vào Điều 57, Điều 62, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định nố 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị định 189/2025/NĐ-CP, ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC lập ngày 31/7/2025.
Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Chính vì đã thực hiện các hành vi vi phạm tại 2 trại lợn như: Thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; Lắp đặt đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; Chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật...Tổng mức phạt tiền đối với 2 trang trại lợn của ông Chính là 350 triệu đồng.
Cơ quan chức năng yêu cầu ông Nguyễn Quốc Chính buộc phá dỡ thiết bị (các đường ống nhựa) được xây lắp trái quy định về bảo vệ môi trường để xả thải không qua xử lý ra môi trường, buộc chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý.
    |
 |
Một phần ống xả thải người dân phát hiện tại gần khu vực đập Trà Bối. |
Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê thị Phương vì đã thực hiện các hành vi vi phạm tại 1 trại lợn như: Thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; Lắp đặt đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật.
Đặc biệt, trang trại chăn nuôi lợn của bà Lê thị Phương không có giấy phép về môi trường theo quy định. Vì vậy, trang trại này đã bị đình chỉ hoạt động với thời gian 4,5 tháng, tính từ ngày nhận Quyết định xử phạt. Tổng mức phạt tiền đối với trang trại lợn của bà Phương là 660 triệu đồng.
Như vậy, theo 3 Quyết định xử phạt của UBND xã Cẩm Tân, tổng mức phạt tiền đối với cụm trang trại của gia đình hộ ông Nguyễn Quốc Chính là 1.010.000.000 đồng.
Tại buổi công bố công khai quyết định xử phạt, nhân dân thôn Long Tiến đã có nhiều ý kiến, kiến nghị đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Trong đó, chủ yếu tập trung thể hiện sự mong mỏi, kỳ vọng ở chính quyền 2 cấp mới sẽ gần dân, sát dân hơn, giải quyết dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm môi trường gây ra từ trang trại chăn nuôi, để bà con yên tâm sinh sống.
Trao đổi với phóng viên báo Bảo vệ pháp luật, ông Phạm Đắc Dung, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tân, tỉnh Thanh Hoá cho biết. Tôi cũng mới chuyển về địa phương công tác từ ngày 1/7/2025; khi sự việc trang trại lợn gây ô nhiễm và cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra đã diễn ra trước đó. Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hoá đã có Kết luận và UBND xã đã có Quyết định xử phạt, chúng tôi sẽ kiên quyết không để tình trạng xả thải này tái diễn. Đồng thời, sẽ theo dõi sát sao việc thực hiện các biện pháp khắc phục, tháo dỡ đường ống, xử lý chất thải rắn…theo như Quyết định xử phạt đã ban hành.