Theo tìm hiểu, trại lợn nói trên của ông Nguyễn Quốc Chính có quy mô nuôi 2.400 con lợn nái, gần 4.800 con lợn thịt/lứa, chia thành 2 khu nuôi riêng biệt, hoạt động từ năm 2018. Đáng nói, trại lợn của ông Chính đã từng bị dân tố xả thải ra môi trường làm cá chết hàng loạt vào năm 2023. Thời điểm đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã vào cuộc kiểm tra và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 22/QĐ-XPHC đối với ông Nguyễn Quốc Chính (trú tại tổ dân phố Tân Sơn, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ) số tiền 35 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Người dân tập trung phản đối hoạt động của 2 trại nuôi lợn thuộc thôn Long Tiến.

Tình trạng này lại tiếp tục bị người dân phản ứng gay gắt trong gần một tuần qua. Hàng trăm người đã tập trung quanh khu vực trại lợn để phản đối hoạt động chăn nuôi, làm ảnh hưởng đến môi trường và người dân sinh sống khu vực lân cận.

Người dân thôn Long Tiến cho biết, trại lợn của ông Chính thường xuyên xả chất thải chăn nuôi trực tiếp ra môi trường, khiến cá chết hàng loạt. Hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp gần trại lợn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là nguồn nước tưới tiêu chính cho rau màu của bà con trong khu vực.

Tại ao chứa nước giáp đập Trà Bối nói trên, lực lượng chức năng phát hiện nguồn nước có màu đen, bốc mùi hôi thối. Rãnh nước gần đập cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Bà con bức xúc vì đã nhiều lần phản ánh lên cơ quan chức năng, chủ trại cũng hứa sẽ khắc phục, nhưng vẫn tái diễn.

leftcenterrightdel
 Ao chứa nước gần khu vực trại lợn có màu bất thường, bốc mùi hôi thối.

Theo phản ánh của người dân thôn Long Tiến, chủ trại lợn đã nhiều lần hứa, cam kết sẽ khắc phục tình trạng trên nhưng một thời gian lại đâu lại vào đấy. Trời nắng cũng như mưa, đặc biệt là khi có gió to thì mùi phân lợn bốc lên nồng nặc, hôi thối và cả thôn phải gánh chịu, đến ăn cũng không ngon, ngủ cũng chẳng yên.

Bà Nguyễn Thị Chín (70 tuổi), trú tại thôn Long Tiến bức xúc: "Ngôi làng của chúng tôi mới ra khỏi vùng 135 chưa lâu, điều kiện kinh tế còn rất khó khăn, thiếu thốn. Đến nhu cầu thiết yếu là nước sạch chúng tôi vẫn chưa có mà dùng nên vẫn phải sử dụng nước giếng khoan và giếng khơi. Nhưng thời gian gần đây, nước giếng khơi chuyển màu đen và có mùi lạ, chúng tôi nghi là do trang trại lợn xả thải. Bà con tự bảo nhau mua Clo để khử mùi, khử trùng nước nhưng chẳng biết có tác dụng gì không. Chúng tôi rất lo lắng cho sức khoẻ của gia đình, nhất là trẻ con."

leftcenterrightdel
 Rãnh nước gần khu vực trại lợn cũng có màu đen kịt, bốc mùi phân lợn.

Bà con thôn Long Tiến còn phản ánh, từ tháng 11/2024, trại nuôi lợn của ông Nguyễn Quốc chính xả thải nước ra môi trường và chảy vào khu nghĩa địa Lũng Chỏi, thôn Long Tiến. Người dân khẳng định, khu vực nghĩa địa Lũng Chỏi là nơi cao ráo. Từ xưa cả làng chôn cất người thân nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình trạng ứ đọng nước. Đến nay, khi bốc mộ (cải táng), bà con phát hiện có nước dưới phần mộ, nghi là nước xả thải từ trang trại lợn nên đã báo cáo chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, sáng ngày 10/6/2025 UBND xã Cẩm Long đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại khu nghĩa địa nói trên. Thông tin từ UBND xã cho biết, khu nghĩa địa cách hàng rào trang trại nuôi lợn của ông Chính khoảng 60m. UBND xã đã nhờ người dân dùng cuốc, xẻng đào phần huyệt mộ đã được bốc cải táng di dời ra vị trí khác. Khi đào xuống và xúc đất lên phát hiện có nước ngầm chảy ra, nước không xác định chảy ra từ đâu.

Đoàn còn tiến hành kiểm tra tại khu vực gần hàng rào của trang trại nuôi lợn thì phát hiện có 1 ống cống bằng bê tông, kích thước khoảng 30cm, được lắp từ phía trong hàng rào của trang trại hướng ra khu nghĩa địa Lũng Chỏi.

leftcenterrightdel
 Phát hiện một đường ống dẫn nước thải từ trại lợn chảy ra đập Trà Bối.

Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Bùi Văn Chương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Long xác nhận: Ông Chính có 2 trại nuôi lợn với tổng quy mô khoảng hơn 2.000 con lợn nái và gần 5.000 con lợn thịt, đều nằm trên địa bàn thôn Long Tiến. Thời gian gần đây, người dân địa phương bức xúc trước tình trạng cá chết hàng loạt tại ao của một hộ dân phía dưới trại lợn, bên cạnh đập Trà Bối, khối lượng lên đến cả tạ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một đường ống dẫn nước thải từ trại lợn chảy ra đập Trà Bối (Đây là đập đầu nguồn, tích nước và điều phối nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho bà con trong khu vực); Nước thải có màu đen, bốc mùi hôi thối của phân lợn. 

"Những ngày gần đây, bà con phản ánh tình trạng xả thải chưa qua xử lý từ trang trại chăn nuôi lợn của ông Nguyễn Quốc Chính, họ bức xúc nên đã tập trung đông người, phản đối hoạt động chăn nuôi lợn. Chúng tôi cũng đã vận động bà con không được manh động, không phá hoại tài sản hoặc gây rối an ninh trật tự. Sau khi được chính quyền địa phương và lực lượng Công an tuyên truyền, vận động, giải thích, bà con đã giải tán.", ông Chương cho biết thêm.

Được biết, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã kiểm tra trại của ông Chính. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế hệ thống xử lý môi trường của trang trại chăn nuôi, lấy mẫu nước thải tại các vị trí ao sinh học và vị trí xả thải ra môi trường theo sự chỉ dẫn của người dân địa phương để xét nghiệm làm căn cứ xử lý.

Quan điểm của bà con nhân dân nơi đây là tạo điều kiện cho nhau làm kinh tế chứ không khắt khe gì. Nhưng đổi lại, môi trường sống của họ phải được đảm bảo. Tình trạng ô nhiễm môi trường từ trại lợn phải được giải quyết dứt điểm, tránh tái diễn. Bà con đang mong chờ một "bản án" nghiêm minh, khách quan từ các nhà chức trách.

Đinh Huê