Văn bản nêu rõ: “Báo điện tử Bảo vệ pháp luật (baovephapluat.vn) ngày 18/3/2025 thông tin: “Cần xử lý dứt điểm hàng loạt công trình vi phạm tại bãi biển Hoằng Trường” của tác giả Đinh Huê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Cụ thể, giao UBND huyện Hoằng Hoá chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh theo nội dung Báo nêu; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, đồng thời khẩn trương khắc phục sai phạm theo quy định (nếu có); có văn bản trả lời Báo và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 18/4/2025.”

leftcenterrightdel
 Nhiều công trình vi phạm tại bãi biển.

Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật có bài viết: "Cần xử lý dứt điểm hàng loạt công trình vi phạm tại bãi biển Hoằng Trường", phản ánh về tình trạng hàng loạt công trình vi phạm tại khu vực bãi biển Cồn Bò, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) diễn ra nhiều năm qua nhưng không được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm dẫn đến việc đơn thư, khiếu kiện kéo dài.

Hiện dọc bãi biển Cồn Bò, xã Hoằng Trường tồn tại vi phạm trong xây dựng. Cụ thể, hiện trạng: 3 nhà chòi, bờ vỉa, lát gạch đường đi, nền; dựng khung sắt. Cách đó vài trăm mét, người dân cũng phản ánh mô hình nuôi trồng thuỷ sản trên đất lâm nghiệp với diện tích hàng nghìn m2 tồn tại nhiều năm nay…

Theo đại diện UBND xã Hoằng Trường, việc xây dựng trên khi chưa được nhà nước cho phép là trái quy định của pháp luật. Xã cũng đã làm việc với các hộ gia đình vi phạm. Tại buổi làm việc, các hộ cũng đã thống nhất sẽ tự giác tháo dỡ, nếu quá thời gian trên, UBND xã sẽ tiến hành biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, chiều ngày 17/3, có mặt tại thực địa, phóng viên ghi nhận các hạng mục vi phạm nói trên vẫn tồn tại như chưa có bất kỳ một văn bản chỉ đạo hay cam kết nào.

leftcenterrightdel
 Nhiều ô lưới nuôi tôm trên đất lâm nghiệp tồn tại nhiều năm qua.

Cũng tại bãi biển Cồn Bò còn xuất hiện một cánh đồng tôm rộng hàng nghìn m2, theo ông Chu Hữu Khuyến, Trưởng phòngphòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Hoằng Hoá cho biết: “Khi hộ dân được giao đất lâm nghiệp nhưng lại nuôi trồng thủy sản thì rõ ràng vi phạm trong việc không sử dụng đất đúng mục đích."

Đinh Huê