Sau khi thực tế cung đường tự phát đưa du khách lên Chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) bằng xe máy, trải nghiệm những hiểm nguy đối mặt trên con đường 1 bên là vách núi, 1 bên là vực sâu này, Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Ban quản lý khu du lịch Chùa Hương Tích.

Tại cuộc làm việc, ông Ngô Nhật Linh – Phó Trưởng ban BQL khu du lịch Chùa Hương Tích ghi nhận và cảm ơn những thông tin do Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh.

“Giờ chúng tôi mới biết thực trạng này, rất cảm ơn Báo Bảo vệ pháp luật đã kịp thời phản ánh để chúng tôi sớm biết và có kế hoạch chấn chỉnh” – Ông Ngô Nhật Linh cho biết.

leftcenterrightdel
 Ông Ngô Nhật Linh, Phó Trưởng ban BQL Khu du lịch Chùa Hương Tích.

Theo ông Ngô Nhật Linh, Ban quản lý khu du lịch Chùa Hương Tích phải quản lý một địa điểm du lịch văn hóa, tâm linh trên địa bàn dài, rộng, giáp ranh nhiều địa phương. Đặc thù Chùa nằm trên đỉnh núi, bao xung quanh là rừng, trang trại lâu năm của nhiều hộ dân, cùng với rất nhiều đường tiểu ngạch. Do đó có thực trạng người dân đi xe máy vào trong khu du lịch, vì họ làm trang trại ở trong này.

“Nhưng việc có nhiều người dùng xe máy để chở du khách từ bãi xe theo cung đường rừng lên chùa để lấy phí là rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của du khách cũng như chính bản thân họ. Chưa kể gây mất an ninh, trật tự bởi hoạt động chèo kéo du khách trong khuôn viên BQL. Chúng tôi sẽ chấn chỉnh ngay lập tức, cấm không để thực trạng này xảy ra” – Ông Ngô Nhật Linh khẳng định.

leftcenterrightdel
 Cung đường tự phát nhiều đoạn lầy lội, cheo leo bên vách núi, miệng vực.

Có mặt tại cuộc làm việc, Trung tá Phạm Kim Trọng – Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự khu vực Chùa Hương cũng cho biết, lâu nay, thực trạng ăn xin, xe ôm chèo kéo du khách trong khu vực Chùa Hương Tích cơ bản đã không còn.

“Đối với thực trạng như Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh, chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra, xác minh và có biện pháp chấn chỉnh ngay. Không để thực trạng đó diễn ra được, bởi ngoài việc gây mất trật tự, an toàn giao thông, còn đe dọa tính mạng, sức khỏe của du khách và người dân” – Trung tá Phạm Kim Trọng cho biết.

leftcenterrightdel
 Những "người vận chuyển" chở khách lên Chùa Hương bằng xe máy.

Cũng theo Trung tá Phạm Kim Trọng, Tổ an ninh sẽ tiến hành trích xuất, xem lại camera an ninh để xác định chính xác những đối tượng chèo kéo du khách đi xe máy trong khuôn viên Ban quản lý để mời lên làm việc. Đồng thời, sẽ mời hộ dân làm nhiệm vụ quản lý bãi gửi xe lên để làm việc bằng văn bản, cam kết không để xảy ra tình trạng chèo kéo du khách, chạy dịch vụ xe ôm trong khu vực bãi xe.

Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã có bài phản ánh thực trạng du khách đi lễ Chùa Hương Tích, khi vừa đến bãi gửi xe đã có người đến chèo kéo đi xe ôm lên đến tận chùa, với giá 500.000đ/1 người cả đi và về. Trong lúc giá vé tham quan, vé xe điện, ga cáp treo cả đi lẫn về chỉ gần 300.000đ/1 người.

leftcenterrightdel
 Khu vực chèo kéo du khách đi lên chùa bằng xe máy.

Điều đáng nói, cung đường tự phát chở du khách bằng xe máy này rất nguy hiểm, đi trên lối mòn trong rừng, lởm chởm đá, lầy lội; phải vượt rất nhiều dốc cao, đường đi cheo leo với 1 bên là vách núi, 1 bên là vực sâu. Mà chỉ cần người lái non tay, xe máy "hụt hơi", thì cả người lẫn xe dễ dàng lao xuống vực.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

 

 

Nhóm PV